Cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ thể hiện năng lực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều nhà khoa học kỳ cựu nói rằng, cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ thể hiện năng lực, theo đuổi đam mê nghiên cứu, ứng dụng.

Ngày 4/11, tại lễ bế mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI, chia sẻ với các nhà khoa học trẻ, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội, cho biết, ông từng giành giải 3 tại Hội nghị Khoa học của ngành khi còn là sinh viên.

“Giải thưởng cao hay thấp không quan trọng vì với giải 3 ngày đó, tôi cũng đủ để làm vốn đến bây giờ. Với tôi, diễn đàn này như vườn ươm cán bộ khoa học tương lai cho nền y học nước nhà. Hội nghị đã tạo ra động lực, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho những người trẻ”, GS Tạ Thành Văn nói.

“Đừng ngại khó khăn, gian khổ, hãy dấn thân vào lĩnh vực mình đam mê, tìm được những người thầy để theo đuổi. Khởi đầu của các em cần có những người thầy để định hướng giúp đỡ”, GS Văn dặn dò các nhà khoa học trẻ.

Cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ thể hiện năng lực ảnh 1

Các tác giả nhận bằng khen của T.Ư Đoàn Ảnh: Nghiêm Huê

TS Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, mong muốn thời gian dành cho nhà nghiên cứu phải dài, thời gian thanh quyết toán thủ tục phải ngắn hơn để các nhà khoa học trẻ Việt Nam thể hiện được hết năng lực bản thân.

TS Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế noi rằng, phải đảm bảo tay nghề của đội ngũ y bác sĩ. Từ phong trào nghiên cứu khoa học do Hội nghị mang lại, thời gian qua, các cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, viện nghiên cứu trên cả nước đã đào tạo được nhiều thầy thuốc giỏi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, khẳng định, Hội nghị là hoạt động rèn luyện lý tưởng, tinh thần học hỏi, sáng tạo thi đua cống hiến và xây dựng đất nước, vinh danh các nhà giáo, các nhà khoa học. “Tôi tin tưởng hội viên của mạng lưới và các trí thức trẻ ngành y tế thực sự là đại diện tiêu biểu về trí tuệ, y đức, phong cách và tinh thần xung kích của tổ chức Đoàn và của người thầy thuốc”, anh Triết nói.

T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 25 tác giả đoạt giải xuất sắc tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y lần thứ XXI.

MỚI - NÓNG