Cần giáo án Luật Giao thông bằng tiếng dân tộc thiểu số

Cần giáo án Luật Giao thông bằng tiếng dân tộc thiểu số
TP - Ngày 29/9, tại Hội nghị về công tác đảm bảo trật tự ATGT và kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn Kon Tum, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị nên “tổ chức và biên soạn các bài giảng về Luật Giao thông bằng tiếng dân tộc thiểu số”, để góp phần giảm tai nạn giao thông ở vùng cao.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 1.800 vụ vi phạm luật giao thông. Riêng ở vùng nông thôn đã xảy ra 17 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 14 người, 20 người bị thương (tăng cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và bị thương).

Nguyên nhân chủ yếu là ý thức chấp hành của người dân tham gia giao thông còn thấp, TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, dân thường vi phạm với các lỗi như: Đi không đúng phần đường, làn đường; vượt sai quy định, chạy quá tốc độ và tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia...

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum cần tăng cường tuyên truyền ATGT ở các địa phương, chi bộ Đảng. Đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể, các già làng trưởng bản nhằm tuyên truyền hiệu quả Luật Giao thông đến mọi người dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.