Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang
TPO - Khoảng 500.000 người dân buộc phải tháo chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq sau khi các chiến binh Hồi giáo ISIS tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố, hãng tin BBC dẫn thông tin từ Tổ chức di dân quốc tế cho biết.
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 1

Những trẻ em đứng cạnh một chiếc ô tô bị đốt cháy

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 2

Xe của lực lượng an ninh Iraq bị phá hủy

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 3
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 4
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 5

Hàng trăm nghìn người buộc phải sơ tán khỏi thành phố, tiến về Kurdistan

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 6

Hàng trăm xe ô tô chở theo cư dân thành phố Mosul gây tắc nghẽn giao thông tại thành phố Erbil- thủ đô khu tự trị Kurdistan

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 7
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 8

Người cha bế con sơ tán

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 9

Gia đình một người dân sơ tán mang theo đồ ăn

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 10

Một ông lão được mọi người giúp đỡ sơ tán

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 11

Một nhân viên an ninh tại Kurdistan đứng bảo vệ trong khi hàng ngàn dân Mosul sơ tán tới đây

Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 12
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 13
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 14
Cận cảnh nửa triệu dân Iraq sơ tán do xung đột vũ trang ảnh 15
Theo Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG