Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đúng 10h30 trưa nay (22/2); Nghi lễ rước kiệu từ đền Tả Phủ, phường Văn Thụ đi đến đón bát hương Quan Lớn Tuần Tranh tại đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại được tổ chức sôi nổi, ấn tượng. Tới ngày 27 tháng Giêng sẽ rước ngược trở lại

Đây là hội lớn và đông vui nhất tại Lạng Sơn trong ngày đầu năm, được tổ chức vào ngày 22 tháng Giêng, kéo dài 6 ngày đến 27 tháng Giêng.

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 1

Đoàn rước đi theo sự chỉ dẫn của người cầm cờ hiệu -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 2

Đi đầu là dàn lân, sư, rồng hoành tráng. Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 3

Nam thanh, nữ tú tham gia đoàn rước một cách nghiêm cẩn, đúng tác phong. Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 4

Đoàn rước theo sự chỉ dẫn của các "loa" đi đầu -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 5

Điệu múa chầu- nét đặc sắc không thể thiếu trong các lễ hội ở xứ Lạng -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 6

Nâng cây đàn tính đi đón Quan Lớn Tuần Tranh -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 7

Đã đến giờ khởi kiệu về đền Kỳ Cùng- cách đền Tả Phủ gần 2 km đi qua nhiều tuyến phố chính ở trung tâm thành phố Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 8

Các trai tráng khỏe mạnh người dân tộc Tày, Nùng tham gia khênh kiệu -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 9

Niềm vui của nam thanh, nữ tú tham gia Lễ hội -Ảnh: Duy Chiến

Ở hai bên đường, nhất là trước cửa các chợ truyền thống nổi tiếng ở Lạng Sơn như: Đông Kinh, Bờ Sông, Giếng Vuông, người dân và các tiểu thương bày mâm lễ đón chào, cúng tiến mong làm ăn phát đạt, may mắn.

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 10

Hai bên đường, các mâm lễ của nhân dân và tiểu thương nghênh đón đoàn rước -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 11

Công tác an ninh trật tự được triển khai đảm bảo, an toàn -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 12

Niềm vui ngày xuân năm mới được mong chờ Lễ hội đền Tả Phủ- Kỳ Lừa -Ảnh: Duy Chiến

Cận cảnh màn rước kiệu Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn ảnh 13

Đoàn rước đi qua nhiều con phố chính ở thành phố Lạng Sơn được người dân ngóng chờ -Ảnh: Mạnh Cường

Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, năm nay Lễ hội Tả Phủ- Kỳ Lừa được tổ chức trở lại, tuy nhiên nghi lễ rước kiệu được rút gọn, không tập trung lượng người rước. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cướp đầu pháo sẽ không tổ chức như những năm trước đây.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.