Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 4 vụ phá rừng xảy ra tại các lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và xã Ia Mơ (đều thuộc huyện Chư Prông, Gia Lai) quản lý khiến hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ.
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 1

Khu vực rừng bị phá gần đất sản xuất của người dân

Ngày 18/12, ông Lê Anh Dục - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, ít nhất 4 vụ phá rừng xảy ra tại các lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) quản lý, khiến hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ.

Các vụ phá rừng xảy ra từ ngày 26/11 đến ngày 8/12/2023 tại khu vực rừng biên giới thuộc địa giới hành chính xã Ia Mơ. Tổng cộng hơn 450 thân gỗ căm xe, cà chít, dầu, bình linh, bằng lăng… bị đốn hạ trong các vụ phá rừng.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, những cây có đường kính lớn, các đối tượng sẽ cho cưa vào hơn một nửa thân cây, để cây tự chết dần rồi khai thác. Ngoài ra, có nhiều thân gỗ cà chít, dầu và chồi (đường kính 9-33cm) bị khoan gốc, đổ hóa chất khiến cây chết khô.

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 2
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 3

Các thân gỗ bị đốn hạ nằm rải rác thuộc khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và xã Ia Mơ quản lý

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 4
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 5
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 6

Nhiều thân gỗ khá lớn bị đốn hạ

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 7
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 8

Rừng bị phá thuộc vùng tưới Thuỷ lợi Ia Mơr chỉ còn là rừng nghèo, bởi vậy cơ quan chức năng bước đầu nhận định do người dân phá để lấy đất sản xuất.

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 9

Nhiều cây gỗ vừa bị cưa hạ

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 10

Lực lượng kiểm lâm tại hiện trường một thân gỗ bị cưa một nửa để chết dần

Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 11
Cận cảnh hơn 450 thân gỗ bị đốn hạ ở Gia Lai ảnh 12

Một xe công nông người dân vào vận chuyển "củi" ra khỏi hiện trường

Một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho hay, khu vực rừng thuộc vùng tưới Thuỷ lợi Ia Mơr chỉ còn là rừng nghèo, rất ít thân gỗ lớn. Bởi vậy, Công trình Thuỷ lợi Ia Mơr đi vào hoạt động với 4.700ha thuộc vùng tưới của công trình không chuyển đổi được mục đích sử dụng rừng, các diện tích này với địa hình bằng phẳng, có các tuyến kênh tưới chạy qua, đường giao thông thuận lợi, vì vậy trong thời gian qua trên địa bàn xã Ia Mơ xảy ra một số vụ xâm hại đến tài nguyên rừng.

Ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phá rừng là do nhu cầu lấy gỗ về làm nhà, cơi nới nương rẫy, lấn chiếm đất rừng để canh tác sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, khu vực rừng biên giới còn xuất hiện vấn nạn thu mua củi diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian dài.

MỚI - NÓNG