Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội

Cả 6 tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ vừa khai trương đều đang xảy ra tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tràn lan.
Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 1

UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức khai trương 6 tuyến phố Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ, thuộc khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội. Đây là 6 tuyến phố chính thức trở thành tuyến phố đi bộ phục vụ nhân dân và du khách tham quan, khám phá phố cổ Hà Nội về đêm. Tuy nhiên, thực tế tại các tuyến phố đang xảy ra tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dành cho người đi bộ.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 2

Hàng quán lấn chiếm trọn khu vực vỉa hè rộng trên phố đi bộ Hàng Giầy

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 3

Không giống những tuyến phố đi bộ như Hàng Ngang, Hàng Đào, trong lần mở tuyến phố đi bộ lần này sẽ quận hoàn Kiếm dự kiến không tổ chức kinh doanh dưới lòng đường nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ đi lại thăm quan của nhân dân và du khách. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra tình trạng kinh doanh tràn lan ở cả 6 tuyến phố đi bộ.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 4

Kinh doanh lần chiếm vỉa hè trên phố Mã Mây.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 5

Nhốn nháo ở phố Lương Ngọc Quyến.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 6

Bên trong các phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... hàng quán tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, khách ngồi chật kín. Một ban nhạc chơi giữa ngã tư đường phố đã mang lại không khí sôi động cho khu vực phố đi bộ, nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài rất thích thú. Tuy nhiên, do hàng quán tràn xuống ngồi ở lòng đường, cộng thêm du khách quây xung quanh ban nhạc nên việc đi bộ ở khu vực này rất chật vật.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 7

Khách đi bộ phải tránh hàng quán vỉa hè cộng thêm một số người cố tình đi xe máy vào trong gây cản trở đi lại của người dân và du khách.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 8

Cả 1 dọc khu phố đi bộ Tạ Hiện chỉ còn một lối nhỏ cho người đi bộ.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 9

Hai bên vỉa hè phố đi bộ Lương Ngọc Quyến bị chiếm sạch.

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 10

Các quán bia hởi vỉa hè tràn lan 

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 11

 Bàn ghế kê ra tận lòng đường để kinh doanh

Cận cảnh hàng quán “bức tử” phố đi bộ Hà Nội ảnh 12

Nhiều du khách tỏ ra rất thích thú với phố đi bộ nhưng họ đều muốn có một phố đi bộ đúng nghĩa chứ không nhốn nháo bán hàng như hiện tại 

Theo Lê Tú
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.