Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang'

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang'
TPO - Được đầu tư với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng trên quy mô 37ha nhưng đến nay công viên Văn hóa Gò Vấp, TPHCM không như kỳ vọng mà nhìn như “cánh đồng hoang”.
Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 1

Nằm cuối đường Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công viên Văn hóa Gò Vấp được UBND TP.HCM phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2311/QĐ-UB ngày 23/4/2001.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 2

Với quy mô gần 37ha và được đầu tư với tổng mức là 99 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn lấy từ ngân sách Thành phố này là 17,235 tỷ đồng, ngân sách quận Gò Vấp huy động từ quỹ đất là 63,940 tỷ và quận Gò Vấp huy động từ các thành phần kinh tế là 17,675 tỷ.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 3

Đến tháng 9/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1288/QĐ-TTg về thu hồi 37 ha đất tại phường 17 (nay là phường 6) quận Gò Vấp và giao cho ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng công viên văn hóa Gò Vấp sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi, đầu tư xây dựng hạ tầng công viên văn hóa Gò Vấp.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 4

Tiếp đó, vào năm 2007, công ty Cổ phần đầu tư Gia Tuệ (địa chỉ tại số 55, tổ Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã ký Biên bản ghi nhớ đầu tư dự án này với UBND quận Gò Vấp trên diện tích gần 37 ha.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 5

Đến năm 2011, UBND TPHCM có Công văn số 2755/UBND-ĐTMT ngày 10/6/2011 chấp thuận cho công ty Gia Tuệ làm chủ đầu tư cả 2 dự án: Đầu tư Công viên văn hóa Gò Vấp (37ha) và Dự án chỉnh trang đô thị khu vực phía trước công viên (khu 8ha).

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 6

Thực chất, Dự án chỉnh trang đô thị khu vực phía trước công viên (khu 8ha) được UBND TPHCM chấp thuận (tại Công văn số 2755/UBND-ĐTMT ngày 10/6/2011) cho công ty Gia Tuệ làm chủ đầu tư.Tuy nhiên, theo tìm hiểu khu đất này trước đây được cty này giới thiệu là "Khu căn hộ Gia Tuệ Central Square".

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 7 Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 8

Tuy nhiên, ngày 5/8/2011, UBND TP.HCM có Công văn số 3900/UBND-ĐTMT về việc tạm dừng thực hiện nội dung Công văn số 2755/UBND-ĐTMT ngày 10/6/ 2011 của UBND Thành phố này do có khiếu nại của công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỹ Kim Quốc Tế liên quan đến dự án này.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 9

Năm 2014, công viên Văn hoá Gò Vấp được chuyển về cho quận Gò Vấp quản lý đầu tư. Đến năm 2016, công viên lại được chuyển từ UBND quận Gò Vấp về cho Khu 3 thuộc sở Giao thông vận tải TP.HCM quản lý.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 10

Hiện tại, công viên Văn hoá Gò Vấp lại chuyển về cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng) quản lý. Trung tâm này có trụ sở đặt tại số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, lầu 2, Văn phòng Công ty Thái Sơn. Đơn vị vận hành lại là công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh có trụ sở tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 11
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Tiền Phong ngày 9/4 tại công viên Văn hóa Gò Vấp được đầu tư với số vốn gần 100 tỷ đồng này nhưng chỉ có một không gian vui chơi rất nhỏ dành cho người dân và một số hạng mục thi công ngổn ngang, còn lại đa phần nhìn như "cánh đồng hoang".
Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 12
Đất đá nhếch nhác tại Công viên Văn hoá Gò Vấp
Cận cảnh công viên Văn hóa đầu tư gần 100 tỷ đồng thành 'cánh đồng hoang' ảnh 13
Công viên được đầu tư gần 100 tỷ nay như "cánh đồng hoang"
MỚI - NÓNG