Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với quy mô đến 26ha đất, Công viên Thủ Dầu Một hiện đang là công viên lớn nhất tại tỉnh Bình Dương. Theo kế hoạch, Bình Dương dự chi khoảng 50 tỷ đồng để biến công viên này trở thành điểm văn hóa, giải trí lý tưởng cho người dân địa phương. Trong thời gian chờ nâng cấp, công viên này vắng người đến, ngập rác thải.
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 1

Công viên Thủ Dầu Một tọa lạc tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có quy mô đến 26ha đất. Công viên này trước đây TP Thủ Dầu Một giao một doanh nghiệp tiền thân vốn đầu tư nhà nước quản lý. Ảnh: Cổng chính công viên

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 2

Đến ngày 30/4/2022, TP Thủ Dầu Một chính thức tiếp nhận bàn giao sau 12 năm để doanh nghiệp quản lý. Ảnh: Cổng phụ công viên

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 3

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, Công viên Thủ Dầu Một rất vắng người đến, thỉnh thoảng chỉ có vài thanh thiếu niên vào chơi bóng rổ.

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 4

Lối cổng phụ vào công viên ngập lá khô

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 5

Rác thải phía bên trong cổng công viên

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 6

Công viên Thủ Dầu Một lớn nhưng có rất ít người dân đến vui chơi, giải trí

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 7

Rác thải chất đống dưới gốc cây tạo không gian ẩm thấp

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 8

Công viên trở thành điểm chứa rác thải

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 9
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 10

Ngoài những công trình xuống cấp, trong Công viên Thủ Dầu Một ngập rác thải, bốc mùi hôi thối. Công viên Thủ Dầu Một được trồng nhiều cây lâu năm, rậm rạp tạo không gian tối, ẩm thấp.

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 11

Cảnh hoang vắng trong Công viên Thủ Dầu Một

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 12

Rác chất thành đống trong công viên

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 13

Chiếc cầu trong công viên xuống cấp

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 14

Một số thanh thiếu niên thỉnh thoảng vào công viên chơi bóng rổ

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 15

Cảnh hoang tàn trong Công viên Thủ Dầu Một

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 16

Công viên Thủ Dầu Một nhìn từ trên cao xuống

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương hoang tàn, ngập rác thải ảnh 17

Công viên Thủ Dầu Một mặt tiền giáp với đường quốc lộ 13 (còn gọi là Đại lộ Bình Dương)

Theo một lãnh đạo tỉnh Bình Dương, công tác quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... được địa phương đặc biệt quan tâm, xứng tầm với phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Sau khi TP Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao, các đơn vị liên quan khẩn trương quy hoạch, tiến hành xây dựng phát triển Công viên Thủ Dầu Một thành quần thể văn hóa, trong đó có bảo tàng lịch sử địa phương, bảo tàng gốm sứ, bảo tàng sơn mài, thư viện.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án TP Thủ Dầu Một là đơn vị được giao chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp công viên. Theo kế hoạch, trong năm 2023, dự án cải tạo Công viên Thủ Dầu Một sẽ được triển khai thực hiện. Để nâng cấp, cải tạo Công viên Thủ Dầu Một khang trang, kinh phí dự chi khoảng 50 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.