Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai

TPO - Các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép ở đồi Tơ Nung, cách UBND xã Chơ Glong chỉ khoảng 6km.

Clip hiện trường địa điểm đào vàng trái phép.

Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 1

Ngày 8/12, UBND xã Chơ Glong (huyện Kông Chro, Gia Lai) cho biết, đã lập biên bản vụ việc, khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép.

Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 2

Trước đó vào ngày 6/12, lực lượng của xã Chơ Glong đã phát hiện tại lô 7, khoảnh 8, tiểu khu 771, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa có hiện tượng khai thác vàng trái phép. Đây là địa điểm thuộc đồi Tơ Nung, cách UBND xã Chơ Glong chừng 6km. Trong ảnh: Xung quanh hiện trường còn nhiều vật dụng như cuốc, xẻng, xà beng, xe rùa, bình ắc quy, máy bơm và các vật dụng thử vàng.

Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 3

Hiện trường việc đãi vàng rộng khoảng 100m2. Được biết, đồi Tơ Nung là địa điểm thường xuyên phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép, có nhiều hầm đào vàng đã bị đánh sập.

Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 4

Các đối tượng dựng lều bạt phục vụ việc đào, đãi vàng.

Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 5
Cận cảnh bãi vàng trái phép trên ngọn đồi ở Gia Lai ảnh 6

Có hai đường hầm (đường kính khoảng 1,5m) được đào vào lòng núi có dấu vết mới. Các hầm chứa đất để đãi vàng được các đối tượng gia cố bằng cây rừng, bao đất.

Tin liên quan