TT-Huế:

Xót xa vùng lõi rừng phòng hộ ở TT-Huế bị đào tung để tìm vàng

0:00 / 0:00
0:00
Những hầm khai thác vàng trái phép do "vàng tặc" tạo nên giữa vùng lõi rừng phòng hộ tại TT-Huế.
Những hầm khai thác vàng trái phép do "vàng tặc" tạo nên giữa vùng lõi rừng phòng hộ tại TT-Huế.
TPO - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, truy quét hàng chục đối tượng người ngoại tỉnh xâm nhập, dựng lán để đào xới, khai thác vàng trái phép giữa vùng lõi rừng phòng hộ tại huyện Nam Đông, TT-Huế.

Sáng 15/6, thông tin từ UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương vừa tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa, qua đó xác định vị trí các hầm khai thác vàng trái phép nằm sâu trong vùng lõi rừng phòng hộ.

Xót xa vùng lõi rừng phòng hộ ở TT-Huế bị đào tung để tìm vàng ảnh 1

"Vàng tặc" dựng lán, chặt hạ cây rừng để tìm vàng giữa vùng lõi rừng phòng hộ.

Lực lượng chức năng gồm Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông qua kiểm tra mới đây đã xác định có 3 vị trí mà các đối tượng “vàng tặc” tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, nằm sâu và cách biệt trong vùng lõi rừng phòng hộ tại khoảnh 7, Tiểu khu 393 thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông.

Xót xa vùng lõi rừng phòng hộ ở TT-Huế bị đào tung để tìm vàng ảnh 2

Lán trại do "vàng tặc" dựng lên giữa rừng sâu. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng khai thác vàng đã bỏ trốn.

Theo UBND huyện Nam Đông, để đến được các vị trí khai thác vàng trái phép kể trên, đoàn kiểm tra phải lội rừng đi bộ khoảng 12 giờ đồng hồ từ khu dân cư thuộc xã Thượng Quảng (Nam Đông).

Xót xa vùng lõi rừng phòng hộ ở TT-Huế bị đào tung để tìm vàng ảnh 3

Qua hình ảnh ghi lại, hoạt động khai thác vàng được tổ chức khá quy mô và diễn ra khá lâu trước đó.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đường hầm nhân tạo do “vàng tặc” đục khoét, đào bới vào sâu trong lòng núi. “Vàng tặc” còn dựng nhiều lán trại, tập kết các phương tiện, dụng cụ, máy móc để phục vụ hành vi đào đất, tìm đãi vàng trái phép.

Xót xa vùng lõi rừng phòng hộ ở TT-Huế bị đào tung để tìm vàng ảnh 4

Đồi núi bị đục khoét, đào sâu thành hang, hầm để tìm vàng.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã rời hiện trường, lẩn trốn đi nơi khác.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 30 đối tượng chủ yếu là người ở Thái Nguyên đã vào hiện trường kể trên để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Hiện, các cơ quan chức năng đã lên phương án để phá huỷ các khu hầm khai thác vàng và vật dụng liên quan.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.