Lạng Sơn:

Cán bộ Tỉnh đoàn làm “xe ôm” đưa đón thí sinh

Cán bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn (áo xanh) trở thành “xe ôm” đưa đón thí sinh.
Cán bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn (áo xanh) trở thành “xe ôm” đưa đón thí sinh.
TPO - Sáng 29/6, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình “tiếp sức mùa thi 2016” nhằm giúp các em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều cán bộ tỉnh đoàn đã biến thành “xe ôm” tình nguyện đưa đón thí sinh.

Ra quân thực hiện chương trình có gần 500 đoàn viên, thanh niên được lựa chọn từ các cơ sở đoàn địa phương.

Đội hình tình nguyện đảm trách các phần việc: Trực tư vấn và hỗ trợ tại 4 điểm bến xe liên tỉnh (tại bến xe phía Bắc- huyện Cao Lộc), các điểm đỗ dừng xe buýt ở thành phố Lạng Sơn.

Đón các em đến các khu nhà trọ miễn phí. Thành lập các điểm tư vấn, phát nước, hướng dẫn ATGT tại 7 điểm thi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Cán bộ Tỉnh đoàn làm “xe ôm” đưa đón thí sinh ảnh 1

Trực tư vấn, giúp đỡ các thí sinh tại các bến tàu, bến xe.

Cán bộ Tỉnh đoàn làm “xe ôm” đưa đón thí sinh ảnh 2

Hướng dẫn phương tiện tại các nút giao thông dẫn đến các điểm thi.

Cán bộ Tỉnh đoàn làm “xe ôm” đưa đón thí sinh ảnh 3

Các đội tình nguyện viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Nhờ sự chung tay, giúp sức của cộng đồng, năm nay tuổi trẻ Lạng Sơn tổ chức phát cơm miễn phí cho 329 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (ngày 2 bữa trưa, tối trong suốt thời gian thi).

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Lạng Sơn, năm nay, có 10.090 thí sinh (trong đó 4.305 thí sinh từ huyện về thành phố; 329 thí sinh là con hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn và con em gia đình chính sách vươn lên trong học tập) cần được tư vấn, giúp đỡ. Đa phần là các em người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều em lần đầu ra thành phố nên rất bỡ ngỡ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.