Cán bộ Mặt trận xã bị tố quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình

TPO - Sau khi bắt quả tang một người đàn ông được cho là cán bộ mặt trận xã có quan hệ bất chính với vợ mình trong nhà nghỉ, anh H. đã viết đơn tố cáo gửi lãnh đạo huyện này vào cuộc làm rõ, xử lý.

Ngày 9/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đình Đạt - Bí thư huyện ủy huyện Quỳ Hợp, (Nghệ An) cho biết, Thường trực Huyện ủy đã nhận được đơn thư tố cáo của công dân đối với ông Vi Văn T. (Cán bộ mặt trận xã Châu Hồng) và chỉ đạo Đảng ủy xã Châu Hồng xác minh các bên liên quan rồi báo cáo, sau đó huyện căn cứ để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, khi trao đổi với ông Lương Văn Long - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng thì vị chủ tịch này cho hay: “Tôi chưa nhận được báo cáo hay chỉ đạo về việc tố cáo anh Vi Văn T...”. Còn liên hệ qua điện thoại với ông T. thì ông T. không bắt máy.

Cán bộ Mặt trận xã bị tố quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình ảnh 1  Ông T. bị bắt quả tang khi đang trong phòng nghỉ với một người phụ nữ đã có chồng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, anh L.Đ.H. (trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) gửi đơn tố cáo lên Huyện ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp, tố cáo ông Vi Văn T., (cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Châu Hồng) về việc, ông T. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Theo đơn của H., vào lúc 13h35p (ngày 6/11), anh đã bắt quả tang vợ và ông T. trong phòng nghỉ số 203 tại Nhà nghỉ H.L, địa chỉ tại thị trấn Quỳ Hợp. “Tôi theo dõi và phát hiện mối quan hệ bất chính này từ tháng 9/2020 qua các tin nhắn trên điện thoại”, trong đơn anh H. nêu rõ.

“Khi chúng tôi vào trong phòng, hai người định nhảy cửa số tầng 3 để thoát ra nhưng tôi đã giữ được. Sau khi bị bắt quả tang ông T. thừa nhận có quan hệ bất chính với vợ tôi, lợi dụng lúc sơ hở ông T. đã bỏ chạy. Tôi bức xúc gửi một số hình và đoạn video bắt quả tang cho vợ ông T.”, anh H. thông tin trong đơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.