Cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lê Anh Tuấn - cán bộ địa chính xã Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá, chiếm đoạt 500 triệu đồng của nhiều người.
Cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá ảnh 1

Đối tượng Tuấn.

Ngày 29/1, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn (SN 1990, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, lợi dụng việc chủ trương của UBND xã Tam Đồng đang có kế hoạch báo cáo UBND huyện Mê Linh cho bán đấu giá 12 lô đất ở thôn Cư An, xã Tam Đồng, Lê Anh Tuấn - cán bộ địa chính xã đã hứa hẹn giúp một số người trong xã mua 12 lô đất trên với giá bán từ năm 2012 mà không cần thông qua đấu giá.

Sau đó, Tuấn đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng tiền đặt cọc của những người có nhu cầu mua đất.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ Lê Anh Tuấn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.