Cảm ơn người nhặt đinh, hiến đất, xây cầu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho các tấm gương xây dựng giao thông
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho các tấm gương xây dựng giao thông
TP - Sáng 25-8, tại Hà Nội, lần đầu tiên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GTVT tổ chức tuyên dương những tấm gương quần chúng tiêu biểu tham gia xây dựng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

> Hơn 1200 hộ dân hiến đất xây dựng NTM

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến tham dự. Trước đó, gần 200 tấm gương tiêu biểu đã được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp. 

Những tấm gương với nhiều lứa tuổi, dân tộc khác nhau, như: Anh Phan Văn Hưng (thôn Bản Châu, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) dù nhà không mấy khá giả, nhưng năm 2010 đóng góp hơn 100 triệu đồng để xây dựng cây cầu vượt sông bằng cáp treo giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện trong mùa mưa lũ; vị lão thành cách mạng hơn 80 tuổi Nguyễn Thành Long (Phủ Lý, Hà Nam) hàng ngày cặm cụi nhặt đinh trên QL1A; nhiều nông dân chân chất hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông; gặp người bị tai nạn giao thông vô tư cứu giúp...

Bên cạnh đó, các tấm gương chiến sỹ công an, thanh niên tình nguyện, cán bộ nhân viên, công nhân đường sắt dũng cảm cứu người, ngăn chặn hậu quả hoặc giảm nhẹ thiệt hại do tai nạn giao thông cũng được tôn vinh lần này.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng cảm kích trước những cá nhân tiêu biểu đã không quản khó khăn gian khổ, hy sinh cả lợi ích của cá nhân, gia đình để tham gia đóng góp vào quá trình đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng giao thông.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết: “Đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, chính vì vậy, muốn có hạ tầng giao thông tốt, an toàn giao thông được đảm bảo, ngoài nguồn lực của nhà nước, chúng ta cần phải có sự đồng thuận, đồng lòng và sự tham gia của nhân dân”.

Sáng 25-8, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn TP Hải Phòng tổ chức Ngày hội thanh niên học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông với chủ đề thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc ở Hà Nội và TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG