Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi

Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi
TPO -  Do nữ sinh Miền bị khuyết tật, không thể đi lại được nên đoàn thanh niên huyện Nghi Xuân đã đến tận nhà cõng em đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trong niềm xúc động của mọi người.
Hình ảnh nữ sinh Võ Thị Miền (18 tuổi, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được thanh niên tình nguyện, cõng đến điểm thi trường THPT Nguyễn Công Trứ (Thị trấn Xuân An) để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt, những thanh niên tình nguyện không quản ngại khó khăn, nắng nóng vẫn quyết tâm tới nhà sớm, cõng và chở em đến điểm thi đúng giờ, động viên cô gái hoàn thành tốt bài thi.
Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi ảnh 1

Miền bị khuyết tật chân và tay, không còn khả năng đi lại.

 

Đáng ngưỡng mộ là nghị lực phi thường của cô bé Miền, dù khuyết tật, chân tay không lành lặn, nhà nghèo nhưng em luôn cố gắng vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Trong suốt những năm học, Miền đạt học sinh khá và trong hai năm lớp 11 và 12 đạt học sinh giỏi, được bạn bè yêu mến. Dù bệnh tật, sức khỏe yếu, không thể di chuyển trên đôi chân của mình nhưng Miền luôn vui vẻ, lạc quan để tạo cho mình một niềm tin vào cuộc sống, hi vọng cho tương lai tươi sáng hơn.

Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi ảnh 2 Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động. 

Miền năm nay đăng ký nguyện vọng vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Ước mong của cô gái không lành lặn là sẽ trở thành một nữ giáo viên dạy tiếng Anh cho các học sinh. Hơn hết, Miền mong muốn sau khi đậu ĐH, sẽ về quê, mở lớp dạy thêm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực hướng đến giấc mơ nơi giảng đường.

Kết thúc môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên, Miền khá hài lòng với bài thi nhưng cũng tiếc nuối vì mình không thể ghi chép được nhanh như các bạn. Đối với Miền, trở ngại lớn nhất trên con đường đến với giảng đường ngoài đôi chân không lành lặn thì tay em cũng bị dị tật nên cầm bút rất khó.

Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi ảnh 3 Anh Hồ Anh Đức, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Xuân An bế Miền về nhà.

 “Em lo ngại nhất môn Ngữ Văn và khi thi môn này em rất áp lực. Bởi tay em bị teo và quặp lại, không được lành lặn như các bạn, mỗi nét chữ viết ra phải từ từ, cẩn thận từng nét. Vì thế hôm nay môn thi đầu tiên em rất hụt hẫng vì mình chỉ viết được 1 trang giấy, nhiều ý hiểu ra nhưng chưa thể viết kịp”, Miền chia sẻ.

Vừa cõng Miền bước từ phòng thi ra, anh Hồ Anh Đức, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) chia sẻ, hoàn cảnh của Miền rất khó khăn, bố mẹ làm nghề nông, nhưng cô bé này luôn có một nghị lực phi thường. Ước mơ của em là vươn tới giảng đường Đại học. Trước hoàn cảnh của Miền, trong thời gian qua, đoàn thanh niên đã hỗ trợ và lên phương án để đưa Miền đến điểm thi đúng giờ và tạo niềm vui để em có thể tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi ảnh 4 Miền được thanh niên tình nguyện cùng cán bộ công an cõng ra trường sau khi hoàn thành xong môn Ngữ Văn.

“Vì Miền say xe, sức khỏe yếu nên trước giờ đi thi chúng tôi sẽ chở em trên xe máy, còn cuối buổi thi một hãng taxi nhận chở miễn phí, để đảm bảo chúng tôi cũng đi theo em về nhà. Nhìn hình ảnh cô bé không có khả năng đi lại vẫn cố gắng hướng đến giấc mơ giảng đường khiến đoàn viên thanh niên ai cũng cảm động. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng em trong đợt thi này”, anh Đức chia sẻ.

Cảm động thanh niên tình nguyện cõng nữ sinh khuyết tật đi thi ảnh 5 Điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Tại điểm trường THPT Nguyễn Công Trứ năm nay có gần 300 thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT. Sau buổi thi Ngữ Văn, đa phần các thí sinh đều hài lòng và cảm nhận đề thi năm nay hay, nội dung chủ yếu nhấn mạnh đến đất nước Việt Nam và cuộc sống mỗi ngày.

“Tuy đề thi khá dài, nhưng rất hay và dễ làm vì hướng đến cuốc sống đời thường vừa mang tính định hướng và giáo dục lối sống cho giới trẻ hiện nay. Môn thi đầu tiên khá hài lòng, mong sao những môn thi tiếp theo em có thể tự tin làm bài tốt”, em Nguyễn Thị Kim Liên (học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ) chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.