Cái khó... bủa vây

0:00 / 0:00
0:00
TP - Làn sóng Covid -19 lần thứ tư đang “hoành hành” và bắt đầu gây ra những hệ lụy khó lường.

Tại tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, ngoài việc đối phó với con số ca nhiễm tăng lên từng ngày, đối phó với khó khăn về nguồn lực, người dân nơi đây, đặc biệt công nhân lưu trú tại các khu công nghiệp còn phải đối diện với những khó khăn thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, nhiều người, nhiều gia đình bắt đầu bị“cơm áo gạo tiền” bủa vây và lên tiếng xin hỗ trợ.

Giãn cách xã hội đã 3 tuần nay, dù không thuộc diện F1 hay F2 phải cách ly nhưng nhiều công nhân vẫn phải nghỉ làm vì khu vực nhà máy của họ đang bị phong tỏa. Có công nhân tại khu công nghiệp Thuận Thành (Bắc Ninh) kể: Nhớ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái, hai vợ chồng đều phải nghỉ việc luân phiên. Thu nhập giảm hơn một nửa, khiến hai vợ chồng phải “bóp miệng” mới đủ duy trì cuộc sống. Còn hiện tại, trong bối cảnh gia đình mới thêm thành viên nhỏ, khó lại càng khó hơn khi cả nhà ngồi nhìn nhau, trong khi tiền dự trữ, để dành gần như không có.

Khu công nghiệp Song Khê huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hàng chục ngàn công nhân đang trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Những công nhân mắc bệnh phải cách ly tập trung đã đành, cả ngàn công nhân khác trong diện F1, F2 nhiều nơi phải tránh tiếp xúc, phong tỏa cũng trong tình trạng “đứt” nguồn hỗ trợ, phải ăn mì tôm triền miên thay cơm. Có vùng sâu trong ổ dịch công nhân có nguy cơ đứt bữa, tỉnh phải thành lập ngay những đội cứu trợ khẩn cấp để tiếp tế.

Hôm qua, trò chuyện với một em gái huyện miền núi Lục Nam (Bắc Giang) cũng là một trong những vùng đất trồng nhiều vải. Em gái bảo mùa hè mọi năm quê em đông vui lắm vì vụ quả về, nhưng với tình hình hiện tại khi số ca lây nhiễm bệnh từ các khu công nghiệp, rồi cả do chăm sóc người thân từ bệnh viện K cứ tăng lên từng ngày, cả xã, huyện đều đang gồng mình chạy đua với thời gian.

Bắc Giang lúc này, với 4 khu công nghiệp tạm thời phải đóng cửa, có tới 190 ngàn công nhân bị ảnh hưởng. Biện pháp khẩn cấp, để hỗ trợ cho công nhân, liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang vừa quyết định thành lập siêu thị 0 đồng để hỗ trợ các nhu yếu phẩm (từ gạo, mì tôm, đường, nước mắm) cho người lao động. Tại Bắc Ninh, Liên đoàn lao động tỉnh cũng đang lên kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ. Thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy hai đơn vị là Bộ LĐTBXH và Tổng Liên đoàn cũng đang rốt ráo vào cuộc và sẽ có chính sách hỗ trợ một lần với công nhân vùng dịch.

Giải pháp tình thế và ngắn hạn như vậy nhưng về lâu dài với số phận hàng chục ngàn gia đình, hàng trăm con người mất việc tạm thời trong mùa dịch, họ sẽ trông chờ vào đâu? Đã đến lúc cần một giải pháp dài hơi, tổng thể, căn cốt, đủ để hàng trăm ngàn công nhân có sức chống chọi vượt qua đợt dịch này.

MỚI - NÓNG