Quảng Nam:

Cách chức chủ tịch xã để xảy ra phá rừng phòng hộ

TPO - Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh, ông Võ Hồng Nhiệm - Chủ tịch xã một cán bộ địa chính xã bị cách chức vì có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. 

Ngày 14/12, ông Nguyễn Khánh -Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận đã tiến hành cách chức ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh vì có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc, ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã cũng bị cách chức.

Như Tiền phong thông tin, tháng 9/ 2017,người dân địa phương phản ánh hàng trăm hécta rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) bị chặt phá nghiêm trọng. Đặc biệt, tại tiểu khu 577, nhiều khoảnh rừng bị đốt cháy nham nhở, thân cây, gốc cây nằm la liệt. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Cách chức chủ tịch xã để xảy ra phá rừng phòng hộ ảnh 1 Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Sau đó, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Liên quan vụ phá rừng, Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần có văn bản yêu cầu làm rõ.

Vào cuộc xác minh, Sở NN & PT NT Quảng Nam cho biết, từ năm 2010 đến cuối tháng 9/2017, Sở phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất tại xã Tiên Lãnh với 124 hecta rừng tự nhiên bị đốn hạ.

Cuối tháng 11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Đảng ủy xã bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nhiệm bị cách hết các chức vụ Đảng. Ông Sỹ bị khai trừ Đảng.

Công an huyện Tiên Phước đang điều tra, bước đầu đã tạm giam ông Phùng Văn Bảy (xã Tiên Lãnh)  - người thuê bảy nhân công phá gần năm hecta rừng.
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.