Các tổ chức nước ngoài nói về cơn sốt vàng thế giới

Các tổ chức nước ngoài nói về cơn sốt vàng thế giới
TP - Ngày 23-8, giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục - trên 1.900 USD/ounce, do nhiều thị trường chứng khoán tụt dốc những phiên gần đây và kinh tế Mỹ hồi phục chậm. Từ đầu năm tới nay, giá vàng giao ngay tăng khoảng 33% và đang ở ngưỡng tăng lớn nhất (tính theo quý) 25 năm qua.

> Giá vàng trong nước lùi xuống mức 48,50 triệu đồng

UBS (ngày 23-8)

* UBS nâng dự báo giá vàng 1 tháng từ 1.725 USD/ounce lên 1.950 USD, và giá vàng 3 tháng từ 1.850 USD lên 2.100 USD. “Giá vàng hiện có đủ động lực để cán mốc 2.000 USD trước cuối năm nay. Với nguy cơ can thiệp bằng đồng franc Thụy Sĩ và yen Nhật Bản, vàng ngày càng trở thành kênh đầu tư an toàn”, UBS nhận định.

Societe Generale (22-8)

* Societe Generale nâng dự báo giá vàng trung bình lên 1.950 USD/ounce trong quý IV năm nay. 2.275 USD năm sau (riêng quý IV-2012 là trên dưới 2.500 USD). Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ trợ giúp cao, tăng trưởng èo uột và vấn đề nợ quốc gia tiếp diễn sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên tầm cao mới”.

City (22-8)

* City nâng dự báo giá vàng 2011 từ 1.440 USD/ounce lên 1.590 USD, giá vàng 2012 từ 1.325 USD lên 1.650 USD, giá vàng năm 2013 từ 1.225 USD lên 1.500 USD. “Rủi ro toàn cầu tăng, đồng đô la Mỹ yếu, nỗi lo lạm phát leo thang, xếp hạng tín dụng Mỹ giảm và nguy cơ nợ quốc gia tiếp diễn ở châu Âu khiến nhà đầu tư càng thích vàng” - City nhận xét

BOA - Merrill Lynch (9-8)

* BOA (Bank of America) - Merrill Lynch nâng mức dự báo giá vàng năm 2011 lên 2.000 USD/ounce. “ Xếp hạng tín dụng ở châu Âu và Mỹ giảm và khả năng Mỹ áp dụng QE3 (tung ra gói kích thích kinh tế lần 3 để mua lại nợ của chính phủ nhằm tăng thanh khoản cho thị trường) ngày càng cao khiến áp lực trên tiếp tục hiện hữu”, BOA - Merrill Lynch nhận xét.

JPMorgan (8-8)

* JPMorgan nâng mức dự báo giá vàng cuối năm nay từ 1.800 USD/ounce lên 2.500 USD/ounce, thậm chí cao hơn.

Minh Long
Theo Reuters, Bloomberg

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG