Các nhà xe tăng chuyến, không tăng giá vé dịp Nghỉ lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bến xe, hãng vận tải đều đã có phương án tăng cường phương tiện, tăng chuyến dịp 2/9 và cam kết không tăng giá vé.

Dịp lễ 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Tuy nhiên các bến xe, hãng vận tải đều đã có phương án tăng cường phương tiện, tăng chuyến.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (chủ hãng xe Sao Việt chuyên chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa, Lào Cai) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 50% khách đặt chỗ đi Sa Pa dịp nghỉ lễ.

Dự kiến năm nay sản lượng khách đi tuyến này sẽ tăng từ 30 - 40%. Dù nhu cầu tăng nhưng nhà xe cam kết không thay đổi giá vé (280.000 đồng). Đặc biệt, hãng cũng tăng tần suất chạy xe khoảng 30% sản lượng so với ngày thường.

Chủ một hãng xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng cho biết, chưa đến kỳ nghỉ lễ nhưng đơn vị này đã bắt đầu nhận được những cuộc gọi đặt xe của hành khách. Hãng cam kết không tăng giá vé, đồng thời tăng tối đa số chuyến có thể.

Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến trong dịp nghỉ lễ tại Bến xe Mỹ Đình, lượt khách bình quân sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách/ngày.

Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 15.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 880 lượt xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày tăng khoảng 30% so với ngày thường...

Công ty CP Bến xe Hà Nội tăng cường 580 phương tiện để phục vụ khách đi lại. Tính từ khi giá xăng giảm liên tục đến nay, chỉ mới có vài hãng xe giảm giá.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).