Ca sỹ Uyên Linh ‘bất ngờ’ với ‘Hành trình bài ca sinh viên’

Ca sỹ Uyên Linh ‘bất ngờ’ với ‘Hành trình bài ca sinh viên’
TPO-Đó là chia sẻ của ca sỹ Uyên Linh-Ban Giám khảo, ca sỹ khách mời của cuộc thi, về các tiết mục tham gia biểu diễn 'Hành trình âm nhạc' tối 13/10, tại cơ sở B trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Ca sỹ Uyên Linh ‘bất ngờ’ với ‘Hành trình bài ca sinh viên’

> Hà Anh Tuấn ‘cầm cân nảy mực’ trong hành trình bài ca sinh viên
> ‘Hành trình bài ca sinh viên’ nơi giao lưu âm nhạc của giới trẻ

TPO-Đó là chia sẻ của ca sỹ Uyên Linh-Ban Giám khảo, ca sỹ khách mời của cuộc thi, về các tiết mục tham gia biểu diễn 'Hành trình âm nhạc' tối 13/10, tại cơ sở B trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Không khí náo nhiệt từ phía khán giả. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Ca sỹ Uyên Linh trong vai trò Ban Giám khảo và ca sỹ khách mời của chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích tìm kiếm tài năng đoàn kết cùng học tập, sáng tạo của sinh viên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung

tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức hành trình âm nhạc dài nhất từ trước đến nay vừa đến Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Trước giờ diễn ra đêm nhạc, một trận mưa lớn trút xuống như tưới mát tâm hồn, vơi đi căng thẳng của những người tham gia cuộc thi, đồng thời, làm cho khán giả càng háo hức chờ đợi những tiết mục sắp diễn ra.

Ca khúc Lá cờ đạt giải nhất đêm diễn
Ca khúc Lá cờ đạt giải nhất đêm diễn. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Chương trình diễn ra sôi nổi, gay cấn với sự tham gia của 10 tiết mục dự thi và hàng trăm ngàn sinh viên của trường nhiệt tình cổ vũ. Trong khi chờ đợi Ban giám khảo và khách mời, Ban Tổ chức đã đề ra trò chơi để làm nóng không khí sinh viên. Đó là tổ chức hát ca khúc quen thuộc “Bài ca sinh viên”, toàn bộ sinh viên trong hội trường vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình.

Ca sỹ Uyên Linh được chọn là Ban Giám khảo của cuộc thi, càng làm tăng thêm tính chuyên nghiệp qua từng tiết mục và thu hút đông đảo sinh viên trong trường tới tham gia. Với giọng hát khỏe khoắn, dạt dào cảm xúc, ca sỹ thế hiện rất thành công ca khúc “Cám ơn tình yêu” và “Bài ca Sinh viên”, tất cả sinh viên trong cuộc thi hưởng ứng rất nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay vang dội.

Mở màn là tiết mục Khát Vọng (ST: Phạm Minh Tuấn) do đội Văn nghệ xung kích thể hiện nói lên khát vọng của con người trước đất trời bao la. Đó cũng chính là khát khao cháy bỏng của những sinh viên Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh muốn nói lên những khát vọng của chính mình. Bài hát Chuyện tình Thảo Nguyên (ST: Trần Tiến) do KTX Nguyễn Chí Thanh thể hiện, được Ban Giám khảo đánh giá khá tốt. Lời bài hát ngọt ngào, có âm hưởng của núi rừng, khiến lòng người say đắm. Liên khúc Dậy mà đi – Giải phóng miền Nam – Mùa xuân trên TP.HCM của Nguyễn Xuân tân, Lưu Hữu Phước và Xuân Hồng với sự thể hiện của đội Văn nghệ xung kích là một trong những tiết mục chuẩn bị rất công phu. Ca khúc Hạ Cuối (ST: Nguyễn Quang Nghĩa) do CLB Giai điệu trẻ thể hiện khiến cả hội trường ngập tràn ký ức tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng.

Ca khúc Chuyện tình thảo nguyên mang âm hưởng núi rừng. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Ca khúc Chuyện tình thảo nguyên mang âm hưởng núi rừng. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Xen lẫn 10 tiết mục là phần trao học bổng của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. Ca sĩ Uyên Linh giao lưu cùng khán giả và gửi đến các bạn sinh viên ba bài hát đầy tình cảm, chất lửa và nồng ấm.

Giám khảo Uyên Linh nhận xét: “Uyên Linh rất bất ngờ khi chứng kiến nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, chi tiết, hoành tráng. Không chỉ các bạn hát rất đúng kỹ thuật dù nhiều bài khó mà còn tập luyện, phụ họa những đội múa khá chuyên nghiệp, trang phục bắt mắt. Đây là một điều đáng quý, giúp cho những tiết mục sinh động và lôi cuốn khán giả hơn”.

Nhóm SV đến từ Liên chi hội KTX 135 Trần Hưng Đạo với ca khúc “Lá cờ” đã giành giải xuất sắc của chương trình, đi tiếp vào vòng sau đồng thời giành giải nhất tại buổi thi hành trình Bài ca sinh viên tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Cả nhóm rất xúc động và tự hào vì bài hát đã thể hiện tình yêu thương đất nước và hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp được các bạn dâng cao lồng ghép trong tiết mục khiến khán giả và ban giám khảo thật sự xúc động. Một hình ảnh thật đẹp, ý nghĩa.

Không khí náo nhiệt từ phía khán giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Không khí náo nhiệt từ phía khán giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Bạn Ngô Thị Thùy Trang (20 tuổi) hiện tại là sv năm 2 của trường cho biết : “Chương trình rất hay và ý nghĩa. Thông qua những tiết mục về tình yêu quê hương đât nước, đã hun đúc cho những lứa sinh viên tụi mình những giá trị sống, bài học về tình yêu đất nước. Qua chương trình này, mình muốn nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến xã hội, yêu quê hương đất nước, biển đảo và sống có ích cho xã hội”

Kết thúc chương trình thành công tốt đẹp. Chia tay trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức và ca sỹ đồng hành cùng chương trình tiếp tục đến những “điểm hẹn âm nhạc” mới, đó là 02 trường: Đại học Công nghệ Sài Gòn và Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. Hồ Chí Minh. Hành trình sẽ hứa hẹn những điều thú vị và mới mẻ đang đón chờ sinh viên cả nước.

PV

Theo Viết
MỚI - NÓNG