Cả nước đón mưa dông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên ít mưa, các khu vực khác trên cả nước hôm nay (16/4) đón mưa dông, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng nay (16/4), không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Do tác động của không khí lạnh kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, vùng núi 21-24 độ.

Cả nước đón mưa dông ảnh 1

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón mưa dông từ hôm nay. Ảnh: Như Ý.

Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cũng chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao và không khí lạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ.

Dự báo mưa còn kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến ngày 18/4, trong đó mưa lớn nhất tập trung vào ngày 16-17/4. Ở Bắc Bộ, từ ngày 17-19/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, có nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

MỚI - NÓNG