Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy?

TPO - Theo đại diện Vụ Đối tác công tư – Bộ GTVT, trên QL 1A hiện có 8 dự án BOT tuyến tránh. Sau BOT Cai Lậy hiện nay, các tài xế đang trả tiền lẻ, đòi trả tiền 100 đồng tại các trạm BOT tuyến tránh Biên Hoà.
Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 1

Dự án BOT tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam. Trạm thu phí  này tại xã Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam. Trạm thu phí này hoạt động từ tháng 11/2016. Trong ảnh: Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ

Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 2 Tiếp đến là dự án tuyến tránh Thành phố Thanh Hoá thu phí tại trạm Tào Xuyên. Trạm thu phí Tào Xuyên (nằm giáp ranh giữa Ninh Bình và Thanh Hoá), thu phí cho tuyến tránh TP Thanh Hoá. Hiện dự án tạm dừng thu phí từ 10/8/2017. Trong ảnh: Trạm thu phí Tào Xuyên
Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 3 Trạm thu phí bến Thuỷ của dự án của tuyến tranh Vinh, làm mới và nâng cấp QL 1A từ Vinh đến Hà Tĩnh cũng thuộc diện dự án BOT Tuyến Tránh. Đây là dự án đầu tiên vấp phải sự phản ứng trả tiền lẻ của người dân suốt nhiều tháng. Hiện trạm này đã hoạt động ổn định sau khi miễn giảm phí trên diện rộng bao gồm 4 huyện, thành phố xung quanh trạm. Trong ảnh: Trạm thu phí Bến Thuỷ
Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 4 Tiếp đến là dự án tuyến tránh TP Hà Tĩnh do Tổng Cty Xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư. Trạm thu phí của dự án này là trạm Cầu Rác - đặt trên QL 1A qua địa phận huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Dự án này cũng từng bị lái xe trả tiền lẻ nhưng sau đó nhanh chóng áp dụng các biện pháp miễn giảm phí và đang hoạt động bình thường trở lại. Trong ảnh: Trạm thu phí Cầu Rác
Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 5 Tỉnh Quảng Bình cũng góp mặt với dự án BOT tuyến tránh TP Quảng Bình. Dự án thu phí hoàn vốn tại trạm Quán Hàu thuộc huyện Quảng Ninh. Tháng 6 vừa qua, lái xe cũng tập trung đông người phản đối trạm thu phí này vì không đi đường tránh cũng phải trả phí. Trong ảnh: Lái xe phản ứng trạm BOT Quán Hàu hồi tháng 6 vừa qua

Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 6 Dự án BOT tuyến tránh thứ 6 trên QL 1A đang hoạt động chính là BOT tuyến tránh Biên Hoà. Mấy ngày qua, giới lái xe tiếp tục phản ứng, trả tiền lẻ, khiến cho trạm này tê liệt, phải dừng hoạt động. Trong ảnh: Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hoà

Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 7 Dự án thứ 7 trên QL 1A chính là điểm nóng Cai Lậy. Dù đã miễn giảm phí nhưng những bức xúc của người dân tại trạm này không được giải toả. Tuyến tránh là một trong những loại hình BOT căng thẳng nhất hiện nay. Trong ảnh: Trạm thu phí BOT Cai Lậy

Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 8 Dự án cuối cùng trên QL 1A là Tuyến tránh TP Sóc Trăng. Dự án này cũng làm tuyến tránh kết hợp thảm lại QL 1 và thu phí trên QL 1. Dự án chính thức thu phí từ tháng 6/2017. Trong ảnh: Trạm thu phí của dự án đặt tại huyện Châu Thành. Ảnh http://dantocmiennui.vn

Cả nước có bao nhiêu BOT tuyến tránh như Cai Lậy? ảnh 9 Ngoài QL 1, trên QL 2 cũng xuất hiện BOT tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Khác với việc thu phí gần tuyến tránh, dự án này thu phí trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài thuộc địa phận Hà Nội. Như vậy, toàn quốc tổng cộng có 9 dự án BOT tuyến tránh. Trong ảnh: Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.