Cá chết trắng hồ điều hoà lớn nhất ở trung tâm TP Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày gần đây, hồ Phương Lưu (TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi tanh khiến cuộc sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng.

Vài ngày gần đây, mặt hồ Phương Lưu, ở giữa quận Ngô Quyền và Hải An (TP Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Cá chết nổi trắng mặt hồ bốc mùi hôi tanh khiến người dân địa phương và người tập thể dục khó thở, mệt mỏi.

Anh Đức (người địa phương) cho hay, tình trạng cá chết nổi mặt hồ Phương Lưu xuất hiện nhiều ngày trước.

Khoảng 2-3 ngày gần đây, mực nước hồ Phương Lưu tăng cao mặc dù trời không mưa, số lượng cá chết tăng đột biến, nổi dập dềnh dọc bờ hồ dài cả km. Nhiều khu vực cống thoát nước hoặc góc hồ cá chết mắc kẹt với rác thải nhìn như lưới đánh cá.

Cá chết trắng hồ điều hoà lớn nhất ở trung tâm TP Hải Phòng ảnh 1

Cá chết nổi trắng mặt hồ Phương Lưu, TP Hải Phòng.

“Cá chết bốc mùi hôi tanh xộc vào nhà khiến mọi người buồn nôn, khó thở. Dù đóng cửa kín nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi. Nhiều người dân ven hồ không dám đi dạo, tập thể dục vào buổi sáng và chiều. Một số quán ăn vặt ven hồ vắng khách lạ thường vì không ai dám ngồi ăn cạnh đàn cá chết, bốc mùi”, anh Đức nói.

Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã cử lực lượng tới vớt xác cá chết mang đi tiêu hủy.

Sau nhiều ngày vớt cá, đến sáng 5/11 lực lượng chức năng đã rắc vôi bột quanh hồ Phương Lưu khử mùi. Đồng thời, huy động lực lượng trực kiểm tra, giám sát hồ Phương Lưu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, không có chuyện ô nhiễm môi trường dẫn đến cá chết. Nguyên nhân bước đầu xác định cá chết có thể do đơn vị vừa xả nước từ cửa sông vào dẫn đến nước bị mặn.

Hồ Phương Lưu rộng 22ha, được biết đến là hồ điều hòa lớn nhất trong trung tâm TP Hải Phòng.

MỚI - NÓNG