Cá chết trắng hồ Yên Sở do thay đổi thời tiết?

0:00 / 0:00
0:00
Cá chết trắng hồ Yên Sở do thay đổi thời tiết?
TPO - Đại diện lãnh đạo phường Yên Sở và Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, cá chết ở hồ Yên Sở là do thay đổi thời tiết.

Như Tiền Phong đã phản ánh, hồ Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết, bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực cá chết tập trung dày đặc. Cá chết có nhiều loại, từ cá rô phi, cá mè, đến cả cá dọn bể.

Anh Long, nhà gần khu vực hồ Yên Sở, buổi chiều thường hay đi dạo quanh hồ, nhưng mấy ngày nay thấy cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối nên anh không dám đi nữa.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Yên Sở cho biết, phường đã được tình hình cá chết tại hồ Yên Sở đã vài ngày nay. Lực lượng chức năng cũng đã chỉ đạo dọn dẹp, vớt cá chết để bớt mùi hôi thối.

“Theo chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân có thể là do thay đổi thời tiết bất thường dẫn đến hiện tượng cá chết”, vị này nói.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, qua tìm hiểu thông tin từ đơn vị quản lý, vận hành hồ Yên Sở, được biết, tình trạng cá chết diễn ra nhưng không nhiều, nguyên nhân được xác định là do thay đổi thời tiết, nắng nóng bất thường. “Các lực lượng có trách nhiệm đã có báo cáo, xử lý vớt cá chết để làm sạch hồ”, vị này thông tin.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...