Buồng khử khuẩn 3 giây của thầy giáo vùng sâu đón học sinh quay lại trường

Buồng khử khuẩn 3 giây "Made in" thầy giáo
Buồng khử khuẩn 3 giây "Made in" thầy giáo
TPO - Với 8 triệu đồng, thầy giáo vùng sâu Đắk Nông thiết kế thành công buồng khử khuẩn hoạt động theo cơ chế cảm biến tự động, chỉ mất 3 giây phun dung dịch toàn thân. Ưu điểm này phù hợp khi ứng dụng khử khuẩn cho lượng lớn học sinh quay lại trường.

Thầy Lê Văn Giang, giáo viên môn Vật lý (trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), người lên ý tưởng, thiết kế buồng khử khuẩn toàn thân cho hay, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, nhà trường chủ động điều chế nước rửa tay sát khuẩn cho thầy trò sử dụng trong thời gian còn đến trường. Tuy nhiên phát sinh bất cập ở chỗ, mỗi lớp cắt cử một học sinh đứng trước cửa xịt nước sát khuẩn vào tay từng học sinh. Cách làm này tốn thời gian nhưng chỉ sát khuẩn mỗi đôi bàn tay. Do đó thầy Giang cùng các thầy giáo khác bắt tay làm buồng khử khuẩn phục vụ học sinh, giáo viên trở lại trường.

Buồng khử khuẩn 3 giây của thầy giáo vùng sâu đón học sinh quay lại trường ảnh 1

Thiết bị cảm biến nhận diện người bước vào

Thầy Giang lên mạng tìm hiểu cách thiết kế buồng khử di động, mua nguyên liệu thực hiện. Thầy đi khắp các cửa tiệm may đồ, bán đồ điện tử nhờ đặt mua; tiếp đến thiết kế khung, lắp đặt cảm biến sao cho khi người bước vào, cảm biến nhận diện ngay, kích hoạt đóng mạch, bơm hút dung dịch phun sương. Gần 1 tuần, nhóm thầy phụ trách hoàn thành xong buồng khử khuẩn toàn thân di động cao 2,25m, rộng 1,2m. Ưu điểm, mỗi lượt khử có thể thực hiện đồng thời 2 người/lần, thời gian 3 giây/lần.

Buồng khử khuẩn 3 giây của thầy giáo vùng sâu đón học sinh quay lại trường ảnh 2

Thầy Giang, người lên ý tưởng thiết kế buồng khử khuẩn đón học sinh

Giải thích về thời gian đủ để hệ thống phun dung dịch hết toàn thân ngắn hơn nhiều so với các buồng khử khác trên thị trường, thầy Giang cho hay, chọn đầu phun mịn như dạng phun sương trong nhà, quán ăn… để tạo tốc độ phun nhanh-rộng-đều hơn. Sau khi rời buồng, dung dịch vẫn còn bám trên người, tiếp tục quá trình khử khuẩn. Tuy cách này tốn dung dịch hơn các buồng khử khác (thường mất từ 15-20 giây) nhưng bù lại phù hợp với yêu cầu phun khử nhanh, đủ nơi đông người như trường học, cơ quan, công ty, siêu thị... Đơn cử trường THPT Trường Chinh hiện trên 800 em, chỉ mất khoảng 20 phút phun sương khử khuẩn hết tất cả học sinh. Nhanh, tiện lợi, không ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt, học tập của học sinh, giáo viên.

Buồng khử khuẩn 3 giây của thầy giáo vùng sâu đón học sinh quay lại trường ảnh 3

Đầu phun siêu mịn dung dịch nhanh, đều

Thầy Phan Văn Tấn - Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh cho biết, nhận thấy đề xuất làm buồng khử khuẩn hợp lý song khó khả thi vì điều kiện vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, thầy Giang rất quyết tâm nên tự bỏ tiền túi hỗ trợ, khích lệ nhóm nghiên cứu thiết kế, đồng thời liên hệ tìm nguồn dung dịch sát khuẩn. Rất may, nhà trường được Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP. Hồ Chí Minh cung cấp miễn phí dung dịch sát khuẩn Anolyte. Với 8 triệu đồng, nhóm thầy Giang thiết kế buồng khử khuẩn toàn thân hoạt động khá hiệu quả. Nhiều giáo viên trong trường và một số đơn vị khác đã trải nghiệm, cơ chế hoạt động trơn tru, linh hoạt.

Buồng khử khuẩn 3 giây của thầy giáo vùng sâu đón học sinh quay lại trường ảnh 4

Trải nghiệm buồng khử khuẩn do thầy giáo vùng sâu thiết kế

“Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phúc tạp, buồng khử khuẩn hoạt động phần nào tạo sự an tâm cho chính cán bộ, giáo viên, học sinh khi đi học trở lại. Các thầy giáo, nhà trường cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật làm buồng khử khuẩn toàn thân cho những đơn vị có nhu cầu”, thầy Tấn chia sẻ thêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.