Buồn vợ, tài xế xe ôm vào quán cà phê kích dục bị cướp 54 triệu

Chủ quán và những người liên quan đóng cửa, bỏ trốn khi cảnh sát đến điều tra. Ảnh: C.A
Chủ quán và những người liên quan đóng cửa, bỏ trốn khi cảnh sát đến điều tra. Ảnh: C.A
Người đàn ông 51 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp cự cãi với vợ nên lấy xe máy chạy lang thang, ghé vào quán cà phê "đèn mờ” tại Vĩnh Long vui vẻ thì bị đánh rách mí mắt, cướp tiền và vàng.

Ngày 2/11, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang làm rõ trình báo của người chạy xe ôm bị đánh thương tích, mất 13,5 chỉ vàng 24K cùng số tiền 7,5 triệu đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 54 triệu đồng) tại quán cà phê không tên trên tuyến tránh, qua xã Tân Hạnh.

Anh Trần Minh (51 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho biết hàng ngày chạy xe ôm. Khuya 31/10, anh cãi nhau với vợ nên lấy xe máy chạy từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long. Anh Minh ghé vào quán cà phê không tên trên tuyến tránh quốc lộ 1, qua xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ).

Nữ tiếp viên tại quán gạ ra phía sau “kích dục” với giá 200.000 đồng nên người đàn ông này đồng ý và trả tiền trước. Một lúc sau, anh Minh quay ra thì bị nữ tiếp viên kéo lại, giật ví tiền vì cho rằng chưa trả 200.000 đồng.

Hai người giằng co, anh Minh bị một thanh niên trong quán cầm cây đánh rách mí mắt, cướp ví tiền bên trong có 13,5 chỉ vàng (24K) và 7,5 triệu đồng, rồi đẩy ra ngoài. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 Đến 2h sáng 1/11, Công an huyện Long Hồ nhận được tin báo có vụ đánh nhau nên đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên, quán cà phê đóng cửa, chủ quán, nữ tiếp viên và thanh niên đánh nạn nhân đều bỏ trốn.

 Theo cảnh sát, quán cà phê này do Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đến thuê mặt bằng mở quán cà phê trá hình.

 Người phụ nữ này tổ chức cho tiếp viên kích dục và từng bị Công an huyện Long Hồ bắt quả tang, xử lý phạt vi phạm hành chính. Cảnh sát đang truy xét những người liên quan, làm rõ vụ việc.

 * Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG