Có 3 kết quả :

Các bị cáo trong lần xử trước đây Ảnh: Tân Châu

Hôm nay xét xử vụ VN Pharma: Các bị cáo đối mặt hình phạt lên đến tử hình

TP - Dự kiến sáng nay (24/9), phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh“ xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (gọi tắt là VN Pharma) do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa bắt đầu. Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi cả 12 bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố theo điều khoản có khung hình phạt cao nhất đến tử hình.
Hai chủ mưu vụ án, hiện ông Cường (trái) đã kháng cáo, nguyên chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng (phải) vẫn chưa có động thái gì. Ảnh: Tân Châu

Vụ VN Pharma: 'Đồng chủ mưu' bất ngờ kháng cáo

TPO - Tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ VN Phrama, Võ Mạnh Cường  (giám đốc Cty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) bị quy kết là đồng chủ mưu vụ án và bị tuyên phạt 12 năm tù, tội “Buôn lậu”. Ông này tự nguyện làm đơn nộp lại 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và vừa kháng cáo kêu oan.