Buộc thôi việc tài xế taxi lao bạt mạng trên phố

Buộc thôi việc với tài xế tháo chạy như phim hành động. Ảnh: M.Đ
Buộc thôi việc với tài xế tháo chạy như phim hành động. Ảnh: M.Đ
TPO - Ông Nguyễn Công Hùng, Phó tổng giám đốc, Cty CP Mai Linh Miền Bắc cho biết, trường hợp tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển chiếc xe taxi BKS: 29A – 796.411 đi sai làn đường rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố gây tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết, chiến sỹ CSGT tham gia rượt đuổi chiếc taxi Mai Linh BKS: 29A – 796.411 bị đa chấn thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện, lực lượng công an đang điều tra về hành vi điều khiển phương tiện đặc biệt nguy hiểm cho người tham gia giao thông và hành vi hủy hoại tài sản đối với người đập phá chiếc taxi trên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiến sỹ Phạm Quốc Long người tham gia rượt đuổi chiếc taxi Mai Linh BKS: 29A – 796.411 chạy qua nhiều tuyến phố bị gãy tay, chấn thương phần đầu và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ngành vẫn chưa thể tiếp chuyện.

Liên quan đến vụ việc trên, trung tá Ngọc cho biết, hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra về hành vi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm đặc biệt cho người tham gia giao thông đối với tài xế Nguyễn Văn Dũng.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Công Hùng, Phó tổng giám đốc, Cty CP Mai Linh Miền Bắc cho biết, trường hợp tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN: 1984, ở Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển chiếc xe taxi BKS: 29A – 796.411 đi sai làn đường rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố gây tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hùng cho rằng, đây là trường hợp hãn hữu sẽ sớm ra quyết định buộc thôi việc với tài xế Dũng.

Được biết, tài xế Dũng làm việc cho Mai Linh được 1 năm, và chưa xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Tài xế Dũng là người hiền lành ít nói và  được Cty đào tạo nghiệp vụ 14 ngày rất bài bản theo quy định.

Theo ông Hùng, hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ phương tiện để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản. Được biết, chiếc xe taxi BKS: 29A – 796.411 được đăng ký lưu hành từ năm 2010, hiện trị giá còn khoảng 400 triệu đồng.

MỚI - NÓNG