Taxi Mai Linh lên tiếng vụ tài xế gây tai nạn khi trốn CSGT

Chiếc taxi do tài xế Dũng điều khiển chèn cả lên xe "bồ câu" của CSGT. Ảnh cắt từ clip.
Chiếc taxi do tài xế Dũng điều khiển chèn cả lên xe "bồ câu" của CSGT. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Liên quan tới vụ tài xế Nguyễn Văn Dũng thuộc hãng taxi Mai Linh chạy trốn CSGT rồi gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều nay, Cty CP Mai Linh Miền Bắc (Cty Mai Linh) đã quyết định đình chỉ nhân viên này đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Tổng giám đốc Cty Mai Linh đã triệu tập cuộc họp đột xuất chấn chỉnh vụ việc trên trước toàn thể cán bộ nhân viên. Cty Mai Linh đã đình chỉ công tác đối với trường hợp lái xe Nguyễn Văn Dũng và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc để xử lý theo quy trình thủ tục pháp luật.

Cty Mai Linh cho rằng, sự việc tài xế Nguyễn Văn Dũng gây ra là ngoài ý muốn. 

Cũng trong chiều 25/8, đại diện Cty Mai Linh đã đến thăm hỏi chiến sỹ Phạm Quốc Long, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội), trong quá trình rượt đuổi đã bị xây xước nhẹ.

Trước đó trưa 25/8, cảnh sát giao thông cùng hàng chục người dân tham gia đuổi bắt chiếc taxi Mai Linh biển kiểm soát 29A - 796.41 vi phạm giao thông tháo chạy qua nhiều tuyến phố Hà Nội.

Chiếc xe taxi này bị CSGT yêu cầu dừng phương tiện tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo do vi phạm luật giao thông đường bộ. 

Nhiều người dân cho biết, chiếc taxi này liên quan đến một vụ va chạm giao thông trước đó.

XEM THÊM: CSGT truy đuổi taxi Mai Linh lao bạt mạng trên phố

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.