Bùi Tiến Dũng: Đội tuyển Việt Nam phải đề phòng hàng công Singapore

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết anh và các đồng đội sẽ phải lưu tâm tới các chân sút trên hàng công Singapore ở trận đấu ngày mai, 30/12 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022.
Bùi Tiến Dũng: Đội tuyển Việt Nam phải đề phòng hàng công Singapore ảnh 1

Trận đấu diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar, dự báo sẽ khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn khi đã quen chơi bóng trên sân cỏ tự nhiên. Chia sẻ tại cuộc họp báo ở Singapore trưa nay, Bùi Tiến Dũng cho biết:

“Lần gần nhất tuyển thi đấu sân nhân tạo là SEA Games. Đối với chúng tôi, thi đấu mặt cỏ sân nhân tạo không quá xa lạ. Tuy nhiên do không thi đấu nhiều nên cũng không thuận lợi, về chuyên môn sẽ có khó khăn. Nhưng đội có 2 ngày tập nên chúng tôi sẽ cố gắng để làm quen”.

Trở lại sau chấn thương, Bùi Tiến Dũng đã được HLV Park Hang-seo cho vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Anh dự báo có thể tiếp tục được ra sân ở cuộc đối đầu Singapore. Theo Bùi Tiến Dũng, anh và các đồng đội đã được BHL cho theo dõi băng hình, nghiên cứu về đối thủ.

“So với giải đấu giao hữu ở Tp Hồ chí Minh mới đây tôi có tham gia thì thấy có vài cầu thủ từng thi đấu, gồm một số cầu thủ tấn công như số 20 và số 9. Số 9 giải này không góp mặt và họ đã có những thay đổi. Chúng tôi sẽ phải lưu ý các cầu thủ trên hàng công của Singapore”-Bùi Tiến Dũng nói.

Bùi Tiến Dũng: Đội tuyển Việt Nam phải đề phòng hàng công Singapore ảnh 2

Bùi Tiến Dũng và Tiến Linh tươi cười trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Singapore (ảnh Hữu Phạm)

Liên quan Singapore, HLV Park Hang-seo cho biết đối thủ của đội tuyển Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ khác nhau ở hai trận đấu với Myanmar và Lào. Ông Park cho biết:

“Tôi đã xem 2 trận đấu của Singapore gặp Myanmar và Lào. Qua 2 trận họ thay đổi nhiều cầu thủ nên không rõ họ thay đổi thế nào. Tuy nhiên, cách thức vận động, mô hình của họ là khá giống nhau. Chúng tôi đã phân tích họ và nghĩ là cũng đã chuẩn bị được 80%. Còn 20% chúng tôi sẽ hoàn thiện trong buổi tập chiều nay”-HLV Park Hang-seo nói.

Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại sân Jalan Besar. Kết thúc trận đấu với Singapore, ngày 31/12 đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar ở lượt cuối bảng B.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.