Đội tuyển Việt Nam đến Lào, ông Park vẫn chờ Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 17/12, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Vientiane (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân bảng B, AFF Cup 2022 với đội chủ nhà Lào.

Trận đấu này diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào ngày 21/12 tới. Để chuẩn bị, sáng nay đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Vientiane. Đội khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h25 và đã có mặt tại Vientiane vào trưa nay.

Hành trình bay ngắn nên các thành viên đội tuyển Việt Nam đều khá thoải mái, vui vẻ. Tại sân bay quốc tế Vientiane, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với BTC nước chủ nhà, cử cán bộ để đón đội về khách sạn.

Đội tuyển Việt Nam đến Lào, ông Park vẫn chờ Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam đặt chân tới thủ đô Vientiane sáng 17/12. Ảnh Tiểu Phùng

Trước ngày lên đường, trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Phan Văn Đức được phát hiện dương tính với COVID-19. Cả hai vì vậy phải ở lại Hà Nội để theo dõi sức khoẻ. Tuyển Việt Nam chỉ còn 23 cầu thủ, đúng với quân số theo quy định của giải đấu. Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết HLV Park Hang-seo sẽ đợi cả 2 cầu thủ để chốt danh sách quân số chính thức dự AFF Cup 2022.

“Tạm thời cả hai có thể không chắc chắn ra sân ở trận đấu với Lào. Tuy nhiên Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng đều là các cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo vì vậy sẽ chờ cả hai bình phục để chốt danh sách chính thức”-quan chức VFF trên cho biết.

Ông Park dự kiến sẽ thông báo quân số đội tuyển Việt Nam dự giải ngay trước trận ra quân với Lào ngày 21/12.

Theo kế hoạch dự kiến, 15h30 hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân phụ, thuộc sân vận động quốc gia Lào.

MỚI - NÓNG