Britney Spears tự do và những bê bối chấn động Hollywood năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chrissy Teigen, Alec Baldwin, Britney Spears và Travis Scott là trung tâm của những bê bối ồn ào nhất Hollywood năm 2021.

Chrissy Teigen bị tố bạo lực mạng

Britney Spears tự do và những bê bối chấn động Hollywood năm 2021 ảnh 1

Hồi tháng 5, người mẫu/ca sĩ Courtney Stodden bất ngờ tố cáo bị Chrissy Teigen bắt nạt trên mạng xã hội vào năm 2011. Thời điểm đó, Stodden mới 16 tuổi và vừa kết hôn với nam diễn viên Doug Hutchison, hơn cô đến 34 tuổi. Theo Stodden, bà xã của John Legend không chỉ nhục mạ, công kích cô công khai mà còn nhắn tin riêng khuyên cô tự sát.

Không lâu sau đó, loạt người nổi tiếng khác, gồm Lindsay Lohan, Farrah Abraham và ngôi sao "Project Runway" Michael Costello, cũng cáo buộc siêu mẫu 35 tuổi có hành vi bắt nạt trên mạng xã hội.

Những lời tố cáo khiến Chrissy Teigen phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề và “làn sóng” tẩy chay trong cộng đồng mạng thế giới. Không chỉ vậy, “gã khổng lồ” bán lẻ Bloomingdale's chấm dứt hợp tác với nữ tác giả sách dạy nấu ăn. Macy’s, có chung công ty mẹ với Bloomingdale’s, cũng tuyên bố không bán sách của Teigen trên trang web của họ. Ngoài ra, trước áp lực của dư luận, Teigen phải rút khỏi vai trò lồng tiếng cho phim “Never Have I Ever”.

Sau đó, bà mẹ 2 con nhiều lần công khai xin lỗi về hành vi trong quá khứ, nhưng không ít người vẫn chỉ trích cô “giả tạo”.

Cuộc chiến đòi tự do của Britney Spears

Britney Spears tự do và những bê bối chấn động Hollywood năm 2021 ảnh 2

Ngày 23/6, Britney Spears khiến cả thế giới “rúng động” với bài phát biểu gần 30 phút trước Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Thượng thẩm Los Angeles (California, Mỹ) tố cáo cha ruột, ông Jamie Spears, lạm dụng quyền bảo hộ, đối xử với cô nô lệ suốt 13 năm qua, thậm chí không cho phép cô kết hôn và sinh con.

Tuyên bố khẩn thiết nhiều năm giữ im lặng của “Công chúa nhạc pop” tạo động lực cho phong trào #FreeBritney (tạm dịch: Tự do cho Britney) phát triển mạnh mẽ nhất kể từ khi xuất hiện vào năm 2019. Sức mạnh của dư luận góp phần quan trọng giúp nữ ca sĩ 40 tuổi đạt được những bước tiến lớn trong cuộc chiến pháp lý chống lại cha ruột và quyền bảo hộ, từ được tự lựa chọn đại diện pháp lý (luật sư Mathew Rosengart) đến đình chỉ vai trò người giám hộ của ông Jamie và cuối cùng là chấm dứt vĩnh viễn quyền bảo hộ sau 13 năm hồi tháng 11 vừa qua.

Hiện tại, Britney Spears đã có được tự do mà cô khao khát hơn một thập kỷ qua, được tự do quyết định cuộc đời mình, đồng thời sắp có một cái kết đẹp với vị hôn thê kém 13 tuổi Sam Asghari.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ngôi sao “Baby One More Time”, cô chưa muốn kết thúc mọi việc tại đây. Britney muốn cha ruột phải trả giá cho 13 năm lạm dụng cô. Ngoài ra, người đẹp 8x cũng “quay lưng” với gia đình. Trước đó, cô nhiều lần tố mẹ ruột, bà Lynne Spears, và em gái Jamie Lynn Spears thờ ơ trước nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt thời gian dài đằng đẵng.

Thảm kịch tại lễ hội âm nhạc Astroworld

Britney Spears tự do và những bê bối chấn động Hollywood năm 2021 ảnh 3

Ngày 5/11, Lễ hội âm nhạc Astroworld của Travis Scott tại công viên NRG, Houston (Mỹ) trở thành hiện trường chết chóc do chen lấn, giẫm đạp. Các nhà chức trách cho biết, 50.000 người tham dự sự kiện. Sau vụ việc, hơn 300 người được điều trị tại chỗ và ít nhất 13 người phải nhập viện. Thảm kịch cướp đi sinh mạng của 10 người, bao gồm cả trẻ em.

Vụ việc được đánh giá là “sự cố thương vong hàng loạt”. Lễ hội Astroworld vừa khai mạc đã phải hủy bỏ. Bên tổ chức sự kiện, công ty giải trí Live Nation Entertainment, và Travis Scott nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương đến các nạn nhân, cam kết hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và tích cực phối hợp với quan chức địa phương.

Tuy nhiên, những phát ngôn trên không đủ để xoa dịu cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng. Travis Scott và những bên liên quan bị chỉ trích dữ dội vì tắc trách, coi thường tính mạng con người, đặt lợi nhuận lên trên hết.

Không chỉ bị tẩy chay, bạn trai Kylie Jenner còn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường từ các nạn nhân và gia đình những người thiệt mạng.

Mới đây nhất, công ty luật Brent Coon & Associates (Houston) thay mặt cho 1547 nguyên đơn kiện rapper 31 tuổi và đơn vị tổ chức sự kiện với khoản tiền bồi thường khổng lồ, 10 tỷ USD.

Ngày 18/11, Thomas Henry, một luật sư đến từ thành phố San Antonio (Texas, Mỹ), nộp lên tòa án 282 đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại lên tới 2 tỷ USD. Các bị đơn bao gồm Travis Scott, Drake, Live Nation Entertainment, Apple Music và NRG Stadium.

Trước đó, luật sư Tony Buzbee đến từ Houston đã thay mặt cho 125 nạn nhân kiện Scott, Drake, Live Nation, Epic Records, Apple Music và các tổ chức khác. Số tiền đòi bồi thường là 750 triệu USD.

Hiện tại, cuộc chiến pháp lý mới bắt đầu, chưa rõ phần thắng nghiêng về ai. Tuy nhiên, nếu Travis Scott thua kiện, anh không chỉ “tán gia bại sản” mà còn khó lấy lại được danh tiếng.

Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

Britney Spears tự do và những bê bối chấn động Hollywood năm 2021 ảnh 4

Alec Baldwin trở thành tâm điểm của bi kịch khi bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bằng khẩu súng đạo cụ trên phim trường “Rust” trong trang trại Bonanza Creek ở thành phố Sante Fe (New Mexico, Mỹ) vào ngày 21/10. Ngoài ra, vụ nổ súng còn làm đạo diễn Joel Souza bị thương.

Ngoài Alec Baldwin là người cướp cò súng, hai người khác được xác định liên quan trực tiếp đến khẩu súng đạo cụ là Hannah Gutierrez-Reed (24 tuổi), người phụ trách về súng trong phim “Rust”, và trợ lý đạo diễn diễn Dave Halls, người có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của súng trước khi đưa cho tài tử 63 tuổi.

Nhà chức trách hiện vẫn điều tra vụ việc. Các nhà điều cho biết, vẫn còn quá sớm để xác định có ai đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Tuy nhiên, họ đánh giá có sự chủ quan trong cách xử lý vũ khí trên phim trường “Rust”.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC hồi đầu tháng 12, Baldwin khẳng định trong nước mắt rằng, ông không hề bóp cò súng, cũng không chĩa súng vào bất kỳ ai.

Đáp lại tuyên bố này, Văn phòng Cảnh sát trưởng Santa Fe cho biết, đang chờ kết quả điều tra từ FBI để biết được cách thức khẩu súng bị cướp cò.

Dù tạm thời chưa có cáo buộc hình sự, Alec Baldwin và những người liên quan vẫn phải đối mặt với các vụ kiện dân sự độc lập liên quan đến trách nhiệm pháp lý trong vụ nổ súng gây chết người.

Theo Fox News
MỚI - NÓNG