Bóng Vàng 2013: Không ai xứng đáng hơn Ronaldo

Ronaldo hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng 2013
Ronaldo hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng 2013
TPO - Messi đã thắng 4 Quả bóng Vàng liên tiếp. Ribery đưa Bayern tới cú ăn 5 lịch sử. Nhưng năm 2013 là năm của Ronaldo. Ngôi sao này đã tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ để rồi giành Bóng vàng 2013 một cách xứng đáng.

Trước lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2013, một số tờ báo của Pháp và Thụy Sĩ khẳng định, Cristiano Ronaldo sẽ đứng ở vị trí cao nhất, đồng thời chấm dứt 4 năm “thống trị” của Messi.

Ngay cả bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng tin là như thế. “Tôi có xứng đáng giành chiến thắng? Có lẽ tôi đã làm những gì giống như đã làm năm ngoái hay hai năm trước đây. Tôi nghĩ mình xứng đáng giành Quả bóng vàng mỗi năm”, Ronaldo phát biểu trên FIFA.com.

Trong năm 2013, Real Madrid của Ronaldo không giành bất cứ danh hiệu nào, nhưng bản thân anh thì lại thăng hoa với vô số bàn thắng. Tính tổng cộng, trong năm vừa qua, CR7 đã có 69 lần phá lưới đối phương. Trong số những chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay, không ai có phong độ ghi bàn “khủng” như siêu sao người Bồ Đào Nha này.

Trong số 69 bàn của Ronaldo ở năm 2013 thì có 38 bàn tại La Liga, 15 bàn tại Champions League, 6 bàn ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 10 bàn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, trong hai trận play-off World Cup giữa Bồ Đào Nha với Thụy Điển, CR7 đã ghi cả 4 bàn thắng, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó có vé tới ngày hội bóng đá Brazil.

Cách đây ít ngày, Ronaldo đã lần lượt thắng ở các cuộc bình chọn VĐV nước ngoài xuất sắc nhất Tây Ban Nha (do tờ Marca tổ chức bầu chọn), Cầu thủ nước ngoài hay nhất Tây Ban Nha (El Mundo), Cầu thủ hay nhất năm của Globe Soccer Award, Cầu thủ hay nhất năm của World Soccer, Cầu thủ hay nhất 2013 của Tạp chí 442, gương mặt Bồ Đào Nha tiêu biểu trong Năm…
Với những thành tích ghi bàn ấn tượng như trên và cả những giải thưởng do các tạp chí, tờ báo thể thao hàng đầu bình chọn, rõ ràng Ronaldo xuất sắc hơn rất nhiều so với Ribery hay Messi. Quả bóng Vàng FIFA 2013 về tay anh là điều xứng đáng. Đây là danh hiệu Quả bóng Vàng thứ trong sự nghiệp, sau lần chiến thắng vào năm 2008, khi còn khoác áo M.U.
Năm 2013, Ribery hơn hẳn Ronaldo về số lượng danh hiệu. Tiền vệ người Pháp đã có một năm tuyệt vời khi cùng Bayern Munich đoạt năm chức vô địch gồm đĩa bạc Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu, Champions League và chức vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, xét về tầm ảnh hưởng và sự bùng nổ, rõ ràng Ribery chẳng thể bì với CR7.
Trong khi đó, Messi với 4 lần đoạt Quả bóng Vàng liên tiếp, tỏ ra lép vế hơn cả. Trong năm 2013, ngôi sao người Argentina chỉ ghi được 45 bàn thắng cho Barcelona và đội tuyển Argentina. Đặc biệt, trong giai đoạn “nước rút” đến Quả bóng Vàng thì anh gặp chấn thương và phải ngồi ngoài ở nhiều trận đấu. Messi có lẽ đã biết trước mình không thắng giải năm nay khi mang gương mặt buồn buồn tới đêm Gala.
MỚI - NÓNG