'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi

Vợ chồng ca sĩ di chuyển bằng trực thăng vào vườn quốc gia Kruger để khảo sát hiện trường vụ giết hại loài tê giác.
'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 1

Hồng Nhung đang có chuyến công tác 10 ngày tại Nam Phi để tìm hiểu về nạn thảm sát tê giác ở quốc gia này. Hôm qua, 'chị Bống' đã di chuyển bằng ô tô từ Johannesburg đến vườn quốc gia Kruger. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 2

Diva nhạc Việt rất thích thú khi được được chân đến vườn quốc gia rộng lớn nhất của Nam Phi với diện tích 20.000 km2 và có thiên nhiên hoang sơ. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 3

Chị mặc trang phục khỏe khoắn, chụp ảnh kỷ niệm cùng các thành viên của đoàn Việt Nam. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 4

Ông xã ngoại quốc của Hồng Nhung luôn ở bên vợ trong suốt hành trình. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 5

Vào buổi chiều, 'chị Bống' được các chuyên gia đưa đi khảo sát bằng trực thăng để vào sâu trong vườn quốc gia Kruger. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 6

Sau khoảng 15 phút di chuyển, chị tận mắt chứng kiến xác một con tê giác bị những kẻ săn trộm bắn chết, chặt mất sừng.

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 7

'Tôi đã sốc trước cảnh tượng tê giác bị sát hại dã man. Những dòng máu đỏ tươi vẫn còn chảy và thấm đẫm vào cát trắng. Chỉ cách đây vài giờ, tôi được ngắm nhìn tê giác con đang quấn quýt bên bờ suối với bố mẹ, vậy mà bây giờ chỉ hoàn toàn là một xác chết', Hồng Nhung chia sẻ. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 8

'Chị Bống' cố kìm nén những giọt nước mắt thương cảm. 

'Bống' Hồng Nhung đi trực thăng vào rừng Nam Phi ảnh 9

Khi lên trực thăng trở về, chị vẫn ngoái đầu nhìn xác con tê giác xấu số. 

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.