Bóng đá trẻ: Việt Nam chạy đua với Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiến thắng ở giải Vô địch U23 Đông Nam Á là tín hiệu tốt với công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Nó cũng báo hiệu cuộc chạy đua quyết liệt giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian tới.

19h30 tối 27/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ mừng công với đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến tích đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Do mắc COVID-19, nhiều thành viên đội tuyển U23 Việt Nam hiện vẫn ở lại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) chờ kết quả xét nghiệm. Quân số còn lại, gồm HLV trưởng Đinh Thế Nam, đã được bố trí về nước trước.

Bóng đá trẻ: Việt Nam chạy đua với Thái Lan? ảnh 1

Cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á là tín hiệu tốt với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tùng Tùng

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á được đánh giá là cái kết ngọt ngào cho những nỗ lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Dù có lúc vắng hơn nửa quân số vì dịch COVID-19, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn vượt qua khó khăn để đăng quang. Điều quan trọng hơn, U23 Việt Nam đã giới thiệu được khá nhiều gương mặt tiềm năng. Có thể kể tới những cái tên như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Anh Việt, hay Đặng Tuấn Hưng, Võ Nguyên Hoàng…

Đáng chú ý ở giải đấu này, U23 Việt Nam đã 2 lần đánh bại U23 Thái Lan, cùng với tỉ số 1-0. Đây là kình địch số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Màn trình diễn của U23 Việt Nam nhận được sự đánh giá tích cực của nhiều cây viết thể thao theo dõi bóng đá Đông Nam Á lâu năm.

Kênh EPSN Asia mới đây nhận định, cả Thái Lan và Việt Nam đều cử tới giải U23 Đông Nam Á đội hình rất trẻ so với các đối thủ còn lại. U23 Thái Lan chủ yếu sử dụng các cầu thủ sinh năm 2003 hoặc 2004. Dù vậy, đội bóng này vẫn cho thấy lối chơi đường nét, mang đậm màu sắc của đội 1.

Đội tuyển U23 Việt Nam thực tế cũng mang đội hình gồm nhiều cầu thủ U21, vốn được hoạch định để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào năm sau, nhưng có sự bổ sung của một số gương mặt giàu kinh nghiệm hơn. Điển hình trong số này là tiền vệ Dụng Quang Nho, vốn đã kinh qua V-League.

Cây viết Roshan Rai của EPSN Asia nhận định, màn trình diễn của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vượt trội hơn so với các đối thủ ở giải đấu, dù hai đội đều mang đội hình trẻ. Một cây viết khác của EPSN Asia, Gabriel Tan, đánh giá, thành công ở giải U23 Đông Nam Á cho thấy triển vọng hứa hẹn của bóng đá trẻ Việt Nam. “Việt Nam đang cho thấy một nền bóng đá trẻ phát triển, liên tục ra mắt những cầu thủ có chất lượng, có thể kế cận lứa đàn anh”-cây viết EPSN nhận xét. Theo Gabriel Tan màn trình diễn ở giải U23 Đông Nam Á cho thấy Việt Nam và Thái Lan đang dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ khu vực Đông Nam Á.

Trao đổi với PV Tiền Phong, quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, cho rằng, dù đạt được những thành công nhất định, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục tập trung cho công tác đào tạo trẻ. “Dĩ nhiên chúng tôi rất hài lòng với những thành tích vừa qua của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia nam, nữ đến đội U23 Việt Nam và cả futsal. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây mới là những thành công ban đầu. Để gặt hái những kết quả tốt hơn, chúng ta cần duy trì sự tập trung, đẩy mạnh hơn nữa công tác đầu tư cho bóng đá trẻ”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, để bóng đá trẻ phát triển mạnh hơn, các CLB cần có sự quan tâm, đầu tư mạnh hơn nữa. Nếu so sánh với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính của Việt Nam còn hạn chế. Ông nói: “Chúng ta đã nói nhiều tới tinh thần vượt khó của các đội tuyển. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều quan trọng hơn, bóng đá trẻ cần nhận được sự quan tâm đầu tư có bài bản từ cấp CLB. Có như vậy, chúng ta mới tạo được nền tảng vững chắc để đi được những bước dài hơi hơn”.

Ông Tuấn cho biết, trước mắt, VFF đã có kế hoạch tăng mức độ đầu tư, chương trình tập luyện, thi đấu cho các đội trẻ. Tháng 3 tới, đội tuyển U17 sẽ tập huấn tại Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

MỚI - NÓNG