Bốn quốc gia kiện Iran vụ bắn rơi máy bay Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Canada, Thụy Điển, Anh và Ukraine vừa gửi đơn kiện Iran lên cơ quan hàng không dân sự của Liên Hợp Quốc vì vụ bắn rơi một máy bay dân sự năm 2020, khiến 176 người thiệt mạng.
Bốn quốc gia kiện Iran vụ bắn rơi máy bay Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắn rơi máy bay Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Bốn quốc gia có công dân trên chuyến bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines cáo buộc Tehran “dùng vũ khí với máy bay dân sự, vi phạm các nghĩa vụ quốc tế”.

Chiếc Boeing 737-800 bị bắn rơi không lâu sau khi cất cánh từ Tehran ngày 8/1/2020, trong bối cảnh Iran và Mỹ đang căng thẳng vì vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani.

Ba ngày sau, Iran thừa nhận lực lượng vệ binh cách mạng của họ đã phạm lỗi khi bắn 2 tên lửa vào chiếc máy bay dân sự đang trên đường đến Kiev.

Bốn quốc gia cho biết họ đã nộp đơn kiện lên Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế (ICAO) thuộc Liên Hợp Quốc tại Montreal.

Đây là “bước đi quan trọng trong cam kết của chúng tôi nhằm bảo đảm gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong thảm họa này nhận được công lý mà họ đáng được hưởng”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu khi dự buổi lễ tưởng niệm ở Ontario, nhân 4 năm ngày xảy ra thảm họa.

Bốn quốc gia cũng đã kiện lên Tòa án Công lý quốc tế ở La Hay, Hà Lan, để đòi bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Các quốc gia cho rằng Iran “không tiến hành điều tra công bằng và minh bạch, không thực hiện đúng bổn phận theo luật quốc tế”.

Tháng 4 năm ngoái, một tòa án Iran kết án tù 10 người bị cáo buộc liên quan đến sự cố, bao gồm người điều hành hệ thống phòng không.

Iran cũng đã thông báo bồi thường 150.000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân và năm ngoái thông báo bắt đầu chi trả.

Tehran bác bỏ cáo buộc nước này không hợp tác hay minh bạch, đồng thời cáo buộc bốn chính phủ cố tình chính trị hóa vấn đề.

Iran cũng nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý quốc tế, cáo buộc Canada vi phạm nghĩa vụ quốc tế khi cho phép người dân kiện Tehran đòi bồi thường dân sự.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG