Bốn học trò nhí sở hữu bảng thành tích đáng nể

Bốn học trò nhí sở hữu bảng thành tích đáng nể
Dù đều là thế hệ 10X nhưng các học trò nhí đã có những thành tích khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nguyễn Dương Kim Hảo là ứng cử viên nhỏ tuổi nhất được trong danh sách bầu chọn công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2013. Cậu bé 12 tuổi này là chủ nhân của những sáng chế khoa học vô cùng thông minh và hữu ích. Năm học lớp 3, Hảo có phát minh đầu tiên là một phần mềm giúp giáo viên cộng điểm, tính điểm trung bình cho học sinh…

Nguyễn Dương Kim Hảo - 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của TP. HCM 2013
Nguyễn Dương Kim Hảo - 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của TP. HCM 2013.

Sau đó, cậu bé tiếp tục sáng tạo ra "Bảng điều khiển thông minh" giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi đã ra khỏi nhà; "Máy tính hóa học" giúp giải bài tập, tìm công thức nhanh hơn, hiệu quả… Bảng điều khiển thông minh của Hảo giành được 2 huy chương vàng của Malaysia, Indonesia, đồng thời giành được giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc…

Nhỏ tuổi nhưng khả năng và sự ham học của Hảo khiến các thầy cô và “bạn cùng lớp” phải trầm trồ, cậu bé luôn hăng hái tham gia thảo luận trong các giờ học và còn đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm.

Thần đồng ngoại ngữ Đỗ Nhật Nam

Đỗ Nhật Nam từ lâu đã là gương mặt MC nhí quen thuộc của các chương trình dành cho thiếu nhi như: Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé… Tuy nhiên, cậu bé này còn nổi tiếng hơn với danh hiệu "thần đồng tiếng Anh" nhờ khả năng học ngoại ngữ và thành tích cao vượt trội so với lứa tuổi tiểu học.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam
Thần đồng Đỗ Nhật Nam.

Năm lên 7 tuổi, Nam dịch thành công 2 cuốn sách “Câu chuyện của ngày và đêm" và “Nạp điện”, nhờ đó, cậu bé được trao kỷ lục “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam”. Năm 11 tuổi, cậu bé thần đồng này tiếp tục rinh thêm kỷ lục “Người viết tự truyền nhỏ tuổi nhất được xuất bản” với các cuốn tự truyện “Lớp 1 ơi lớp 1”, “Học tiếng Anh vui lắm”…

Bên cạnh đó, Nhật Nam còn nhận được vô số giải thưởng tiếng Anh trong và ngoài nước. Đặc biệt, Nam đã từng “hạ gục” 4 sinh viên của các trường ĐH danh tiếng để giành chiến thắng tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh Wordstorm… Tháng 11 vừa qua, Đỗ Nhật Nam về nhì với điểm số 111/120 cuộc thi TOEFL Junior 2013. Trước đó, Nam cũng là thí sinh giành giải Nhất cuộc thi khu vực phía Bắc.

Học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô Trương Thị Ngân Hà

Trương Thị Ngân Hà hiện đang là học sinh lớp 5 của trường TH Nguyễn Siêu (Hà Nội), cô bé có thành tích 5 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và đặc biệt suất xắc ở môn học tiếng Anh. Hà từng giành giải nhì kỳ thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học TP. Hà Nội năm 2013, giải nhất thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố và Huy chương Bạc toàn quốc cuộc thi “Tiếng Anh trên mạng Internet”.

Ngân Hà - 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu thủ đô 2013
Ngân Hà - 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu thủ đô 2013.

Trong kỳ thi tuyển vào lớp 6 tiếng Anh chuẩn quốc tế của trường Marie-Curie, Hà đã giành được 9.1/10 điểm, đứng thứ 3 trong 1500 thí sinh dự thi… Ngoài ra, cô bé còn là một liên đội trưởng năng động, đạt được nhiều thành tích trong công tác Đội.

Ngân Hà còn bộc lộ năng khiếu âm nhạc cừ khôi khi từng giành Huy chương Vàng cuộc thi Festival Piano châu Á, Thái Bình Dương… Với những thành suất xắc, Hà đã trở thành là 1 trong 40 học sinh tiêu biểu Thủ đô được Sở GD-ĐT tuyên dương năm 2013, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất trong số 10 gương mặt tiêu biểu của thủ đô năm 2013.

Tiểu thuyết gia 10 tuổi Nguyễn Bình

Năm 2012, nền văn học nước nhà đã ngỡ ngàng khi lần đầu tiên xuất hiện một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mang tên “Cuộc chiến với hành tin Phantom” được viết bởi tác giả nhí 10 tuổi: Nguyễn Bình.

Tiểu thuyết gia nhí Nguyễn Bình
Tiểu thuyết gia nhí Nguyễn Bình.

Cuốn tiểu thuyết này được Bình viết trong vòng 8 tháng, gồm 3 tập với hơn 1.000 trang. Điều đặc biệt là cuốn tiểu thuyết của tác giả nhí này ngay khi ra mắt đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của độc giả và các tác giả văn học kỳ cựu.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng cho biết: “Sự xuất hiện của Nguyễn Bình là một trường hợp đặc biệt, đầy ý nghĩa. Nó giúp cho con trẻ được sống lại thế giới của tưởng tượng đầy mê đắm mà cuộc sống hiện đại đã làm cho chúng dần quên đi”…

Mới lên 4 tuổi, cậu bé đã “đòi” bố mua cuốn Từ điển Hán Việt và tự học, tự tìm hiểu. Hiện, Bình vẫn đang tiếp tục thực hiện các phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết đầu tay và ấp ủ sê-ri nữa nói về cuộc chiến giành kho báu của những con vật và con người.

Theo Báo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.