Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối

Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối
TPO - Do đại dịch COVID- 19, 4 người con gái của nhạc sỹ Trần Quang Lộc hiện đang định cư tại Mỹ đã không thể về nhìn mặt cha lần cuối nên đám tang của nhạc sỹ chỉ có người vợ hiền và đứa con trai út.

Sáng ngày 10/6, đông đảo đồng nghiệp, học trò và người hâm mộ tới tiễn đưa nhạc sỹ Trần Quang Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Do đại dịch COVID- 19, 4 người con gái của nhạc sỹ Trần Quang Lộc hiện đang định cư tại Mỹ đã không thể về nhìn mặt cha lần cuối nên đám tang của nhạc sỹ chỉ có người vợ hiền và đứa con trai út.

Tuy nhiên nhạc sĩ với những Có phải em mùa thu Hà Nội, Về đây nghe em, Chợt nghe em hát... đã được đông đảo đồng nghiệp, học trò và người hâm mộ tới tình nguyện giúp tang lễ và tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối ảnh 1 Đám tang người nhạc sỹ tài danh tràn ngập hoa tươi
Sáng sớm ngày 10/6, thi hài nhạc sỹ Trần Quang Lộc được đưa tới nhà thờ thuộc giáo xứ Long Tâm để gia đình tổ chức lễ tang cho ông theo nghi thức Công giáo. Nhiều học trò, giáo dân đã cùng tham dự Thánh lễ.
Đúng 6 giờ sáng, Lễ di quan bắt đầu. Trần Quang Phương Nam - con trai nhạc sỹ ôm di ảnh bước đi đầu tiên trước linh cữu nhạc sỹ. Đi sau di ảnh là bà Nguyễn Thị Thuận - Người vợ hiền của nhạc sỹ. Mấy ngày nay bà gần như thức trắng đêm. Bà Thuận cho biết bà cũng cảm giác mệt mỏi nhưng vì mấy đứa con gái bên Mỹ đang lo lắng nên bà không muốn thêm nỗi lo cho con. Rồi tình cảm những học trò, nhưng người bạn đối với ông nên bà cảm giác có thêm sức lực để lo tiếp cho ông. 
Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối ảnh 2 Đại diện hội Văn học nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu viếng Trần Quang Lộc 
Vì khoảng cách địa lý nên nhiều ca sỹ, nhạc sỹ thân thiết với Trần Quang Lộc không thể dự đám tang và họ chỉ biết chia sẻ nỗi buồn với gia đình qua online. Từ ca sỹ Hồng Nhung, ca sỹ Thu Phương, Lam Trường... đều gửi lời chia buồn. Hội Văn học nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cử người đại diện tới viếng và túc trực bên đám tang người nhạc sỹ tài hoa. Và bên linh cữu của người nhạc sỹ rất nhiều hoa tươi của những người thân thiết với ông, của cả những người chỉ biết ông qua những nhạc phẩm đã đi vào lòng người.
Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối ảnh 3 Linh mục giáo xứ Long Tâm cử hành Thánh lễ cho người nhạc sỹ. Ảnh: Minh Khoa
7g sáng, thi hài nhạc sỹ tài danh Trần Quang Lộc được đưa vào đài hoả táng Long Hương trong tiếng khóc nghẹn ngào của bao người. Tro cốt của người nhạc sỹ sẽ được gửi tại giáo xứ Long Tâm (TP Bà Rịa) - nơi ông đã sống và cùng làm việc với giáo xứ trong mấy chục năm qua.   
Bốn con gái ở Mỹ của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' chưa kịp về tiễn cha lần cuối ảnh 4Ảnh: Minh Khoa
MỚI - NÓNG