Bơm tạp chất vào 100 kg tôm, thu siêu lợi nhuận

Bơm tạp chất vào tôm
Bơm tạp chất vào tôm
TPO - Cơ quan chức năng bắt quả tang một cơ sở đang tổ chức bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu, tạm giữ gần 100kg tôm đã bơm tạp chất và 6 bình chứa tạp chất có gắn kim tiêm, 1 thùng tạp chất và nhiều dụng cụ khác.

Vào 13h ngày 29/01, Công an huyện An Minh, Kiên Giang đã bắt quả tang 1 cơ sở đang tổ chức cho 6 lao động bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu. Cơ sở này đặt tại nhà của ông Nguyễn Xuân Dũng (ngụ ấp ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ gần 100kg tôm đã được bơm tạp chất và 6 bình chứa tạp chất có gắn kim tiêm, 1 thùng tạp chất và  nhiều dụng cụ khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Việc bơm tạp chất không chỉ làm tôm nguyên liệu tăng trọng lượng mà còn thay đổi kích cỡ. Hành vi này giúp các cá nhân, tổ chức vi phạm thu được siêu lợi nhuận nhưng gây thiệt hại về lâu dài đối với ngành tôm và kéo theo những hậu quả khó lường cho người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.