Bộ Y tế bác bỏ tin Bộ trưởng từ chức

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet
TP - Trước những thông tin trên mạng xã hội về việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin từ chức, ngày 24/8, ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế rất bất ngờ khi nhận được thông tin từ các mạng xã hội về việc Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức. 

Những ngày này, Bộ trưởng đang tham dự Hội nghị APEC diễn ra tại TPHCM. Theo đại diện Bộ Y tế đây là thông tin sai sự thật. 

Tin đồn trên xuất hiện vào thời điểm xét xử vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần VN Pharma đưa hơn 9.000 hộp thuốc ung thư giả vào Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng, Bộ Y tế có liên quan và trách nhiệm trong vụ bê bối này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.