Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Pháp luật Việt Nam không cho phép xả thải ngầm

Hệ thống xả thải của Formosa Hà Tĩnh
Hệ thống xả thải của Formosa Hà Tĩnh
TPO - Chiều 28/4, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác cùng với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đi thực tế vùng biển Vũng Áng và hoạt động của nhà máy Formosa. 

Đại diện của Formosa đã giới thiệu tổng quan về hệ thống xử lý nước thải của đơn vị này. Theo họ, việc thiết kế đường ống xả thải ngầm xuống biển nhằm mục đích hạn chế tác hại của nước thải ra môi trường, vì dưới biển sẽ ít sinh vật bị ảnh hưởng hơn so với xả thải trên đất liền. Ngoài ra, đường ống được thiết kế thấp hơn sẽ không gây ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào cảng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết pháp luật Việt Nam không chấp nhận xả thải ngầm. Ông đề nghị Formosa phải nghiên cứu đưa đường ống lên mặt đất và xây dựng bổ sung hệ thống quan trắc để sở TN&MT Hà Tĩnh khi cần thiết có thể theo dõi trực tiếp qua camera.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.