Bộ trưởng Thăng ra tối hậu thư cho nhà thầu và chủ đầu tư

TP - Ngày 30/6, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ký công văn yêu cầu khắc phục tiến độ tại gói thầu A4, A5, hai gói thầu cuối cùng của cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trong đó, Bộ trưởng Thăng yêu cầu Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc (VEC, Chủ đầu tư) chấm dứt hợp đồng với tổng thầu hai gói này là KeangNam (Hàn Quốc), nếu trong ngày 30/6 không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Việt Nam để thực hiện dự án.

Số tiền đề cập trên nằm trong phần kinh phí VEC ứng trước cho KeangNam. Ngoài ra, nếu xảy ra trường hợp cắt hợp đồng, Bộ trưởng Thăng yêu cầu VEC tịch thu số tiền bảo lãnh dự án của KeangNam (khoảng 200 tỷ đồng). Cho đến chiều tối 30/6, đại diện VEC cho biết phía KeangNam đang làm các thủ tục chuyển tiền để thi công dự án.

Công văn trên, cũng nêu rõ, trường hợp hai gói thầu này không hoàn thành vào ngày 30/8 để thông xe toàn tuyến, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng GĐ VEC phải chịu trách nhiệm và bị luân chuyển công tác khác.

Về giải pháp chống hằn lún, lãnh đạo bộ cho phép các nhà thầu chủ động thiết kế mẫu cấp phối, nhưng có thời gian bảo hành 5 năm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.