Bộ trưởng Quốc phòng nói về chuyện quân đội làm kinh tế

Một góc khu Tân Cảng Sài Gòn ngày 12/7. Ảnh: Việt Văn.
Một góc khu Tân Cảng Sài Gòn ngày 12/7. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế quốc phòng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Sáng 12/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã kiểm tra, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TPHCM).   

Tại cuộc làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế quốc phòng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Kết hợp kinh tế với quốc phòng là chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ lâu dài của quân đội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa.

Quân đội làm kinh tế để củng cố tiềm lực, gia tăng tiềm lực quốc gia, trang bị vũ khí, khí tài quân đội. Khi quân đội tham gia làm kinh tế là tham gia hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế kinh tế với bên ngoài.

Trong quá trình đi thăm các doanh nghiệp quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch từng nói rằng, sau cuộc kháng chiến chống Pháp, chúng ta chuyển 8 vạn chiến sĩ sang làm nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, trực tiếp tham gia các khu công nghiệp quan trọng của cả nước.

Các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế phát triển, năng động, nhiều doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, tạo được uy tín trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp trở thành thương hiệu lớn như Viettel trên lĩnh vực viễn thông, Ngân hàng Quân đội trên lĩnh vực tài chính ngân hàng,…

Trong những năm qua, quân đội đã tham gia vào xây dựng hàng chục nông trường, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,…Các doanh nghiệp quân đội đã tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân định cư lâu dài, hình thành thế chiến lược kinh tế quốc phòng khắp cả nước.

Bộ trưởng Quốc phòng nói về chuyện quân đội làm kinh tế ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc với tổng công ty Tân Cảnh Sài Gòn. Ảnh: Việt Văn.

Giải thể doanh nghiệp không hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, sẽ triển khai nghiêm túc đề án đổi mới, phát triển doanh nghiệp quân đội sau khi Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội. Bộ Quốc phòng kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn,… thậm chí là giải thể các doanh nghiệp kinh tế, thương mại thuần túy.

“Nếu như trước đây có 300 doanh nghiệp quân đội rồi rút xuống còn 88 doanh nghiệp thì trong đề án sắp tới, Bộ Quốc phòng sẽ trình Chính phủ rút xuống còn 17 doanh nghiệp với 100% vốn Nhà nước. Chính phủ đánh giá rất cao đề án, quyết tâm đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng xử lý nghiêm những sai phạm trong sử dụng đất quốc phòng và sai phạm trong làm kinh tế. Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra, thanh tra để làm sao quân đội tham gia làm kinh tế phải là tấm gương cho các lực lượng kinh tế bên ngoài quân đội học tập, noi theo.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.