Bộ trưởng Quốc phòng:

'Sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu'

Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu. Ảnh: Việt Văn
Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu. Ảnh: Việt Văn
TPO - Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vào ngày 12/7.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong những năm qua, Bộ Quốc phòng đã bàn giao hàng nghìn hecta đất quốc phòng cho địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tại TPHCM, từ năm 2004 – 2017, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 177,3 hecta đất cho thành phố phát triển kinh tế xã hội. Riêng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong 10 năm qua (từ năm 2007 – 2017), Bộ Quốc phòng đã 4 lần điều chỉnh quy hoạch và bàn giao 98,7 hecta đất cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng đường lăn, sân đỗ…

Theo đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Quốc phòng cũng đã thống nhất sẽ bàn giao 14 hecta cho Bộ Giao thông Vận tải để mở rộng đường băng, sân ga ở phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng nhà hàng, biệt thự,… trong hai sân golf Long Biên (TP. Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM).

"Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu",  Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đề nghị việc thu hồi phải đúng quy định pháp luật, theo quy hoạch của Chính phủ. Đồng thời không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp đầu tư ở sân golf.

'Sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu' ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: Việt Văn.

"Đi trên đường phố TPHCM, tôi thấy rất sốt ruột trước cảnh tắc nghẽn giao thông", Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng cũng đã bàn giao 10,5 hecta đất cho TPHCM để mở rộng đường giao thông đô thị. Hiện nay, TPHCM đang có nhu cầu mở rộng nhiều tuyến đường như đường Tân Sơn, Hoàng Hoa Thám,..khoảng 6,6 hecta. Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện tối đa chủ trương mở rộng đường đô thị phục vụ giao thông này.

“Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương, trừ những vị trí chiến lược, trọng yếu quốc phòng không thể bàn giao thì mong địa phương chia sẻ”, đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

MỚI - NÓNG