Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát hiện mắc COVID khi ở Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (17/2), Campuchia thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dương tính virus corona và phải dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát hiện mắc COVID khi ở Campuchia ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Phnom Penh (từ ngày 16-17/2) theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian dự hội nghị, Bộ trưởng và các đại biểu Việt Nam thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh của phía Campuchia. Sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng sẽ trở về nước và cách ly y tế. Hiện nay sức khoẻ của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ổn định.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian dự hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có những phát biểu và tham gia thảo luận chương trình nghị sự. Đây là hội nghị đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong năm 2022, tập trung bàn về định hướng và trọng tâm của ASEAN trong năm nay.

Theo bà Hằng, các Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao chủ đề, ủng hộ các ưu tiên và sáng kiến của nước chủ tịch. Các Bộ trưởng đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến triển khai chương trình hành động đến năm 2025; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và Myanmar. Cùng với các Bộ trưởng ASEAN khác, đoàn Việt Nam đã đóng góp tích cực vào hội nghị này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.