Bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an

Trung tướng Trần Văn Vệ.
Trung tướng Trần Văn Vệ.
TPO - Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành nhiều quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp tại Cơ quan An ninh điều tra; Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Theo các quyết định, Bộ trưởng Tô Lâm đã bổ nhiệm Thiếu tướng Lý Anh Dũng (SN 1961) - Cục trưởng Cục An ninh điều tra giữ chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tiếp đến, Trung tướng Trần Văn Vệ (SN 1959) - Chánh Văn phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cùng với đó, 3 sỹ quan công an được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (SN 1964) - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thiếu tướng Phạm Văn Các (SN 1960) - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Trần Ngọc Hà (SN 1968) - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an ảnh 1

Thiếu trướng Nguyễn Duy Ngọc.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (SN 1961) - Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng bổ nhiệm chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an với Trung tướng Hồ Thanh Đình (SN 1960) - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Cuối cùng, Thiếu tướng Lê Minh Hùng (SN 1963) - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng được phân công giữ chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Trước đó, ngày 10/8, Bộ trưởng Tô Lâm cũng bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an với đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955) - Thứ trưởng Bộ Công an; bổ nhiệm Thượng tướng Lê Quý Vương (SN 1956) giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Chiều 7/8, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Nghị định 01 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của công an nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 6/8. 

Theo quy định, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”.  

Bộ Công an sẽ chỉ còn các đơn vị cấp cục và sẽ xóa bỏ 6 tổng cục, tinh giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Đối với công an các địa phương đồng thời việc sát nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC về trực thuộc Công an tỉnh sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và 1000 đơn vị cấp đội.

 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.