Lạng Sơn:

Bố 'ngáo ngơ' để tàu hỏa tông chết con gái 5 tuổi giữa đêm

TPO - Giữa đêm khuya rét buốt, ông H dắt con gái 5 tuổi đi lên đường tàu tuyến đường sắt Hà- Lạng. Không hiểu sự tình thế nào, ông H để cháu bé ở lại rồi đi đâu không rõ khiến nạn nhân bị đoàn tàu tông tử vong.

Sự việc xảy ra vào hồi 23h25 phút, ngày 26/2, tại km 148+950 tuyến đường sắt Hà- Lạng, thuộc khu vực phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lái tàu Đoàn Trọng Tú điều khiển đầu máy D19E-903 dồn toa bỗng đâm vào cháu Nguyễn Phương V (SN 2012, trú tại khu Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) khiến cháu V tử vong tại chỗ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khi xảy tai nạn, ông Nguyễn Mạnh H (SN 1983, bố cháu V), đã đi đâu không rõ. Ông H được coi là người có tâm lý không ổn định, nhất là khi dùng các chất kích thích.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; tiến hành xác minh, xử lý sự việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.