Bỏ mặc bạn chết giữa trời lạnh giá vì ngáy to

Xe cứu hộ tại hiện trường vụ ngộ sát. Ảnh: Reuters
Xe cứu hộ tại hiện trường vụ ngộ sát. Ảnh: Reuters
TPO - Hai người đàn ông ở Pháp phải đối mặt với tội ngộ sát sau khi bỏ mặc bạn say rượu trong tình trạng khoả thân giữa tiết trời giá lạnh, khiến người này tử vong, chỉ vì ngáy quá to.

Vụ việc xảy ra ở Siene-Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, Pháp vào tối ngày 26/11.

Theo đó, hai người đàn ông, 28 và 35 tuổi, rất khó chịu vì tiếng ngáy của người bạn (35 tuổi) sau cuộc nhậu. Vì vậy, họ quyết định chuyển người bạn đang trong tình trạng “ngủ sâu và vô thức” ra bên ngoài sân nhà giữa tiết trời 3 độ C, France Bleu đưa tin.

Các nhà điều tra cho biết, hai người đàn ông trên dường như chỉ muốn trêu đùa bạn. Họ lột sạch quần áo của bạn, rồi vẽ bậy lên mặt nạn nhân trước khi rời khỏi căn hộ.

Không may, người đàn ông trên đã uống nhiều hơn những người còn lại và quá say để cảm nhận được cái rét “cắt da cắt thịt”. Buổi sáng ngày hôm sau, nạn nhân được tìm thấy đã chết.

Hiện, cảnh sát vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, hai đối tượng trên nhiều khả năng sẽ bị buộc tội ngộ sát.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG