Bộ đội giúp dân vùng rốn lũ

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp nhân dân huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình khắc phục hệ thống đường giao thông.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp nhân dân huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình khắc phục hệ thống đường giao thông.
TP - Những ngày này, tại vùng “rốn lũ” Quảng Bình, hình ảnh những người lính Sư đoàn 968 (Quân khu 4) giúp nhân dân địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề bởi thiên tai và sớm ổn định cuộc sống, đã để lại nhiều dư âm đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968, cho biết, ngay sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 4, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất và với phương châm “chống lũ như chống giặc”, đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm 500 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Quảng Bình, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. 

Tại đây, sư đoàn đã hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương triển khai lực lượng cùng 16 xe chuyên dụng đến các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn để giúp nhân dân khắc phục hậu quả nhanh nhất, hiệu quả nhất. “Những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tiếp tục tập trung lực lượng cơ động đến từng thôn xóm, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống”, thượng tá Phạm Văn Dũng nói.

Tham gia dọn dẹp bùn đất, sửa chữa bàn ghế tại trường Tiểu học số 1 xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, chiến sĩ Hà Văn Đức (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968) nói: Chúng tôi sẽ làm việc khẩn trương để các em học sinh sớm được trở lại trường học tập, khai thông các tuyến đường giúp bà con đi lại dễ dàng hơn.

Sẵn sàng ứng phó bão số 7

Theo Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), tính tới sáng 18/10,  BTL Quân khu 4 đã huy động gần 7.000 người cùng hơn 100 ô tô, xuồng, ca nô tham gia giúp dân phòng tránh, di dời, sơ tán tài sản và khắc phục hậu quả. 

Phối hợp di dời 6.156 hộ dân trên địa bàn từ Nghệ An tới Thừa Thiên – Huế ra khỏi vùng nguy hiểm; tiếp tế, vận chuyển cứu trợ hàng trăm tấn lương thực, nhu yếu phẩm, xăng dầu giúp người dân ở các địa bàn bị thiệt hại nặng. 

Hiện nay, BTL Quân khu tiếp tục điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ đến giúp dân khắc phục hậu quả tại tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh mà trọng tâm là vùng bị ngập nặng, vùng có đạo; hỗ trợ 4 tấn mỳ tôm và lương khô, 4.000 chai nước khoáng, 1.000 cuốn vở học sinh trên địa bàn Hương Khê, Hà Tĩnh…

Về phía BTL Bộ đội Biên phòng, đã huy động 720 cán bộ, chiến sĩ cùng 64 xe ô tô chuyên dụng, ca nô, tàu thuyền. Di dời 391 hộ/1.822 nhân khẩu từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tham gia tìm kiếm cứu nạn được 34 người; hỗ trợ 170 triệu đồng mua 2.000 thùng mì tôm, lương khô, nước uống cùng các vật dụng thiết yếu khác để giúp nhân dân khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Đặc biệt, tiếp tục duy trì canh trực sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 từ tuyến biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa, hướng dẫn tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn.

MỚI - NÓNG