Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô

TPO - “Đã ba ngày kể từ hôm mưa ngập tới nay nước bị cúp, hai vợ chồng với 3 đứa con nhỏ quay quắt, không làm được chi cả!. May sao các anh đưa nước tới tận ngõ”, chị Kim Anh mừng rỡ.

Một số khu vực tại Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa có nước sau trận mưa ngập kinh hoàng đêm 14/10. Người dân không có nước nấu ăn, sinh hoạt, và cũng phải sống chung với bùn đất, rác rưởi hôi hám vì không có nước gột rửa.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 1

Tại khu vực đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), tới ngày hôm nay bà con vẫn chưa có nước dùng. Những ngày qua họ phải mua nước bình, hứng nước mưa… nhưng chẳng thấm vào đâu.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 2

Đến hôm nay (17/10), Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã tiếp nước cho bà con. Nước được bơm từ bể ngầm của đơn vị, được xe bồn, xe tải chở tới tận khu dân cư.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 3

Toàn bộ xô, chậu trong đơn vị được huy động để đi tiếp nước cho người dân vùng ngập.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 4

Các xe tiếp nước chạy liên tục, cứ khoảng 1 tiếng lại có một xe chở nước lên khu vực đường Mẹ Suốt.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 5

Áo quần của người dân sau nhiều ngày ngâm bùn đến nay mới có nước để giặt giũ.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 6

Người xách, người kéo xe đi hứng nước.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 7

Thiếu tá Lê Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) cho hay từ sáng đến chiều nay đã vận chuyển cho người dân vùng ngập hơn 100 khối nước.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 8

Đơn vị cũng huy động các chiến sĩ bưng nước vào tận nhà cho người dân, nhất là những hộ chỉ có người già, đau ốm…

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 9

Các chiến sĩ oằn vai, vác hàng trăm thùng nước đến tận nhà cho người dân vùng ngập.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 10

“Đã ba ngày kể từ hôm mưa ngập tới nay bị cúp nước, hai vợ chồng với 3 đứa con nhỏ quay quắt, không làm được gì cả!. May sao các anh đưa nước tới tận ngõ”, chị Kim Anh mừng rỡ.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 11

Nữ sinh viên được chiến sĩ hỗ trợ bưng nước vào tận phòng.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 12

Các chiến sĩ ra vào một con hẻm nhỏ trên đường Mẹ Suốt liên tục để đem nước tới cho bà con.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 13

Không quản mệt nhọc miễn giúp được dân sau hoạn nạn.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 14

Thiếu nước sạch khiến cuộc sống của người dân những ngày qua đảo lộn, họ không thể nấu nướng, tắm rửa, đặc biệt những nhà có trẻ nhỏ.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 15

Được các chiến sĩ mang nước giúp, Diễm Quỳnh (SV trường ĐH Sư phạm) và bạn cùng phòng mới có thể xối rửa, đẩy bùn non ra khỏi nhà trọ, dù nước rút đã hai ngày.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 16

Các kiệt hẻm trên đường Mẹ Suốt vẫn ngập ngụa bùn đất, rác thải.

Bộ đội cõng nước sạch cho dân vùng ngập sau nhiều ngày khát khô ảnh 17

Thiếu tá Lê Quang Hiệp cho biết thêm đơn vị sẽ tiếp tục mang nước tới cho người dân nếu nước vẫn chưa được nối lại.

Tin liên quan